1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo tàng 2.300 tỷ đồng ở Hà Nội thường xuyên vắng tanh

(Dân trí) - Bảo tàng Hà Nội nằm ngay trên khu đất vàng của Thu đô, kinh phí đầu tư lên tới 2300 tỷ đồng nhưng sau 8 năm hoạt động, công trình vẫn thường xuyên trong tình trạng vắng tanh.

Bảo tàng 2.300 tỷ đồng ở Hà Nội vắng tanh


Bảo tàng Hà Nội mới nằm gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia (tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có kết cấu hình kim tự tháp ngược, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần.

Bảo tàng Hà Nội mới nằm gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia (tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có kết cấu hình kim tự tháp ngược, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần.


Bảo tàng được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 54.000 m², cao 30,7m. Công trình gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm; diện tích xây dựng xấp xỉ 12.000m², diện tích sàn hơn 30.000m2. Diện tích nhỏ dần từ trên xuống dưới. Nhìn bên ngoài Bảo tàng Hà Nội vẫn nguy nga tráng lệ.

Bảo tàng được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 54.000 m², cao 30,7m. Công trình gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm; diện tích xây dựng xấp xỉ 12.000m², diện tích sàn hơn 30.000m2. Diện tích nhỏ dần từ trên xuống dưới. Nhìn bên ngoài Bảo tàng Hà Nội vẫn nguy nga tráng lệ.


Bảo tàng được xây dựng với tổng số vốn đầu tư lên tới 2.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19/5/2008, khánh thành ngày 6/10/2010.

Bảo tàng được xây dựng với tổng số vốn đầu tư lên tới 2.300 tỷ đồng, khởi công ngày 19/5/2008, khánh thành ngày 6/10/2010.


Hầu hết các phòng, gian trưng bày luôn trong tình trạng vắng tanh như chùa bà đanh.

Hầu hết các phòng, gian trưng bày luôn trong tình trạng "vắng tanh như chùa bà đanh".


Hầu hết các phòng, gian trưng bày luôn trong tình trạng vắng tanh như chùa bà đanh.

Hầu hết các phòng, gian trưng bày luôn trong tình trạng "vắng tanh như chùa bà đanh".


Hầu hết các phòng, gian trưng bày luôn trong tình trạng vắng tanh như chùa bà đanh.

Hầu hết các phòng, gian trưng bày luôn trong tình trạng "vắng tanh như chùa bà đanh".

Thi thoảng mới có một vài vị khách trong và ngoài nước vào thăm quan.
Thi thoảng mới có một vài vị khách trong và ngoài nước vào thăm quan.

Vào thăm Bảo tàng Hà Nội, du khách luôn thấy vẻ im ắng đến lạ thường, chỉ thấy nhân viên, bảo vệ của bảo tàng làm việc, đi lại.

Vào thăm Bảo tàng Hà Nội, du khách luôn thấy vẻ im ắng đến lạ thường, chỉ thấy nhân viên, bảo vệ của bảo tàng làm việc, đi lại.


Một gian trưng bày bên trong Bảo tàng Hà Nội biến thành kho chứa đồ. Nhiều người ví nơi đây như ngôi nhà hoang giữa lòng Hà Nội.

Một gian trưng bày bên trong Bảo tàng Hà Nội biến thành kho chứa đồ. Nhiều người ví nơi đây như ngôi nhà hoang giữa lòng Hà Nội.

Trọng Trinh