1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

(Dân trí) - Đêm qua 6/8, cơn bão số 6 được cho là rất phức tạp và khó dự đoán về hướng đi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ thoát bão và chỉ phải hứng chịu những cơn mưa lớn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương và Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 22 giờ đêm 6/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 250km về phía Đông.

Tính đến 4 giờ sáng ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 20,8 độ Vĩ Bắc; 110 độ Kinh Đông ở bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, vùng áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 7 (từ 39 đến 61 km/h)

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - 1

Rất nhiều tàu thuyền neo đã cập bờ neo đậu an toàn ngay trong đêm 6/8, tuy nhiên lại một lần nữa bão chưa thể đổ bộ vào Quảng Ninh

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ. Như vậy, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới sẽ dần tan.
 
Ban quản lý phòng chống lụt bão Quảng Ninh cho biết, đây chưa phải là tin cuối cùng về tình hình cơn bão số 6. Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa lớn, riêng biển Hải Phòng, Quảng Ninh vẫn còn nằm trong vùng bị ảnh hưởng, Quảng Ninh có thể xảy ra mưa lớn trên địa bàn, đề phòng sạt lở những khu vực xung yếu.

Đến 22 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đã nhận định: “Tuy suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng có nhiều thay đổi về vị trí, hướng đi, tốc độ nên áp thấp nhiệt đới sẽ còn diễn biến phức tạp”. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hôm nay 7/8, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh; đề phòng nước biển dâng cao. Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. 

Quốc Đô