Bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Ninh - Nghệ An

(Dân trí) - Ngày và đêm 19/8, bão số 3 (có tên quốc tế là Dianmu) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Quảng Ninh – Nghệ An (gió mạnh cấp 6 trở lên), vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 12-14.

Ông Hoàng Đức Cường cho biết, bão số 3 diễn biến rất phức tạp.
Ông Hoàng Đức Cường cho biết, bão số 3 diễn biến rất phức tạp.

Chiều nay (17/8), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị chức năng về công tác ứng phó với cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Dianmu – nữ thần sét).

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Đây là cơn bão có thời gian hình thành khá dài trên khu vực Bắc Biển Đông. Bão được hình thành trên các yếu tố rất đặc thù, được nuôi dưỡng bởi các hình thái: xoáy, rãnh áp thấp, tâm bão hình thành từ áp thấp nhiệt đới, do vậy cơn bão này có diễn biến rất phức tạp về hướng đi cũng như cường độ.

Cũng theo ông Cường, lúc 16h ngày 17/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 3 (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16h ngày 18/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Khu vực Bắc biển Đông, vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn), vùng ven biển Bắc Bộ có mưa giông và gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nghệ An. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 12-14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối mai (18/8) ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh. Từ sáng 19/8, hoàn lưu bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh-Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền Bắc Bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương cần tập trung, chủ động ứng phó với bão số 3 một cách cao độ.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương cần tập trung, chủ động ứng phó với bão số 3 một cách cao độ.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương từ khu vực Bắc Miền Trung trở ra phía Bắc cần tập trung ở mức cao nhất ứng phó với bão số 3; các địa phương ven biển từ Bắc vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc công bố cấm biển từ ngày mai (18/8); các địa phương khu vực nói trên cần khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn,…

Cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo, từ chiều mai (18/8) đến hết ngày 20/8 xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang, với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 2-3m, đỉnh lũ ở mức báo động I đến báo động II. Thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên trên mức báo động II, hạ lưu lên mức báo động I đến báo động II. Sông Cả, sông La lên mức báo động I và trên mức báo động I.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nguyễn Dương