1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp từ Bình Định đến Quảng Trị

(Dân trí) - Sáng mai 6/8, tâm bão số 2 sẽ ở trên vùng bờ biển Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Trị. Tuy nhiên, vẫn còn 666 tàu đánh cá đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB-TKCN các tỉnh, hiện vẫn còn một số tỉnh chưa kêu gọi được hết tàu thuyền vào bờ. Cụ thể: Quảng Bình còn 166 tàu/763 người chưa vào bờ (trong đó, tàu đánh bắt xa bờ là 19 tàu/192 người; tàu đánh bắt gần bờ là 147 tàu/571 người). Thanh Hoá, số tàu thuyền đang hoạt động trên biển đã có thông tin liên lạc 401 tàu; còn 37 tàu/329 người chưa có thông tin (vì các tàu này đang hoạt động ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng).

 

Bên cạnh đó, theo báo cáo của bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày hôm nay, vẫn còn 31 tàu/625 người đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; Đà Nẵng còn 29 tàu/625 người đang hành nghề câu mực ở khu vực Hoàng Sa; Quảng Nam còn 2 tàu/40người (hoạt động quanh đảo Bombay Hoàng Sa). Các tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh chưa có báo cáo cụ thể.

 

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho các ngư dân trên biển, Cục Lãnh aự Bộ Ngoại giao đã làm việc trực tiếp với Tham tán phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao công hàm thứ hai đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện để ngư dân và tàu thuyền của Việt Nam được vào bờ neo đậu ở khu vực Hoàng Sa và biển Nam Hồng Kông. Phía Trung Quốc khẳng định sẽ tạo điều kiện cho ngư dân và tàu thuyền của Việt Nam được vào bờ và neo đậu an toàn.

 

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng có công hàm khẩn cấp gửi các Đại sứ quán Philippin, Brunei, Indonesia và Malaysia tạo điều kiện cho ngư dân và tàu thuyền của ta được vào bờ neo đậu an toàn và có biện pháp hữu hiệu giúp đỡ, cứu hộ người và phương tiện khi cần thiết.

 

Lũ sông Đồng Nai vượt báo động 3

 

Do khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai có mưa vừa đến mưa to, mực nước sông lên nhanh dần. Mực nước tại trạm Tà Lài lúc 7 giờ sáng nay (5/8) là 113,51m; cao hơn 0,51m so với mức báo động 3.

 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của bão số 2, trong những ngày tới trên khu vực Nam Tây nguyên và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Mực nước tại trạm Tà Lài (trên sông Đồng Nai) sẽ tiếp tục lên trong các ngày tới và còn duy trì ở mức rất cao.

 

* Mực nước các sông lớn ở miền Trung cũng đang lên nhanh. Các sông từ tỉnh Bình Định ra Quảng Bình có khả năng lên báo động I và trên báo động I. Riêng sông Hương tại Huế có khả năng lên mức 2,0m, ở mức báo động II. 

 

Hồng Tâm

Tính đến thời điểm này, bão số 2 chưa gây ra thiệt hại về người, nhưng đối với tỉnh Đăk Lăk, mưa lũ do cơn bão số 2 mang đến cũng khiến 331 hộ dân của tỉnh này phải di dời đi nơi khác (Lăk 200 hộ, Ea Sup 66 hộ, Cư Mgar 20 hộ và Krông Ana 51 hộ).

 

Mưa lũ cũng đã làm 6.417 ha cây công nghiệp bị ngập (lúa 4.903 ha; ngô 1.268 ha); mưa lớn đã gây xói vỡ đập nhỏ Tăk Ngà huyện Krông Ana, do địa phương quản lý (dung tích lũ 668.000 m3, diện tích mặt hồ 15 ha), tuy nhiên do địa phương chủ động di dời dân vùng hạ lưu nên không có thiệt hại về người. Nhiều đoạn đường liên thôn liên xã bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m gây ách tắc giao thông. 

 

Quay trở lại với diễn biến của bão số 2, tính đến 7 giờ sáng nay 5/8, ở Hoài Nhơn (Bình Định) đã đo được gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; Quảng Ngãi cấp 5, giật cấp 6; Tuy Hòa cấp 5, giật cấp 6… Lượng mưa 12 giờ qua đo được ở EaHleo (Đaklắc) 160mm; M’drak (Đaklắc) 61mm; Buôn Ma Thuột 74mm; Đông Hà (Quảng Trị) 59mm; Thành phố Huế 97mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 59mm; Thành phố Quy Nhơn 42mm…

 

Bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp từ Bình Định đến Quảng Trị  - 1

 

Hồi 10 giờ sáng, vị trí tâm bão số 2 cách bờ biển khoảng 50 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 8.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc dọc bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Đà Nẵng, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 10 giờ ngày 6/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 108,4 độ kinh đông, trên vùng bờ biển Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Trị.

 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh nói trên có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6.

 

Trong vài ngày tới, các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hóa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đề phòng nước dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 5m.

 

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc mạnh.

 

Do bão số 2 có hướng di chuyển dọc bờ biển các tỉnh Trung Bộ, đề nghị các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hoá tăng cường các biện pháp phòng chống và chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của bão.  

An Hạ

Dòng sự kiện: Bão số 2.2007