Bão số 15 có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam?

(Dân trí) - Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Trong thời gian tới bão số 15 (tên quốc tế là Kai-tak) chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ bình quân khoảng 15km/h, dự báo bão sẽ ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền nước ta.


Ông Hoàng Đức Cường nói về cơn bão số 15 ở cuộc họp tại Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT).

Ông Hoàng Đức Cường nói về cơn bão số 15 ở cuộc họp tại Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT).

Tuy nhiên, ông Cường cũng đưa ra lưu ý, do ảnh hưởng của bão kết hợp với gió Đông Bắc nên trên khu vực Giữa và Nam biển Đông có gió mạnh nguy hiểm, sức gió từ cấp 6-8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 16h ngày 19/12, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đến 16h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng biển phía Nam khu vực Giữa biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.


Vị trí và hướng di chuyển của bão số 15. (Ảnh: NCHMF).

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 15. (Ảnh: NCHMF).

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16h00' ngày 21/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 300 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần.

Nguyễn Dương