1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão số 10 tiến sát Khánh Hoà - Bình Thuận

(Dân trí) - Do ảnh hưởng rìa Tây của bão số 10, sáng nay, Bình Định - Phú Yên đã có gió giật cấp 6; các tỉnh ven biển Trung bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng Bắc bộ, không khí lạnh sẽ tràn xuống đêm nay, có nơi xuống dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Khánh Hoà - Bình Thuận khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10.
 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, vùng tâm bão có khả năng đi vào các tỉnh Khánh Hoà - Bình Thuận. Đến 22 giờ đêm nay, vị trí tâm bão ở trên địa phận tỉnh Lâm Đồng.
 
Trong 12-24 giờ tới, bão số 10 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h, đi qua các tỉnh Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ và sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
 
Đến 10 giờ ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên lãnh thổ Campuchia.
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa Vũng Tàu (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Biển động rất mạnh. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 và có mưa to đến rất to. Các tỉnh Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ từ chiều nay  gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 và có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
 
Người dân vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3-4m.
 
Trong khi đó, ở Bắc Bộ, không khí lạnh sẽ tràn xuống đêm nay. Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc trong vài ngày tới sẽ giảm từ 3-4 độ C, nhiệt độ dao động 13-25 độ C, có nơi xuống dưới 10 độ C. Không khí lạnh cũng sẽ tràn dần xuống Bắc Trung Bộ vào ngày mai.
 
Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và mưa dông.
 

Tiền Giang: Hơn 20.000 dân được di dời đến nơi an toàn 

Tỉnh này cũng đã điều động hơn 500 thanh niên xung kích đến tham gia hỗ trợ củng cố, bảo vệ các tuyến đê biển thuộc các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và Tân Phú Đông.

 

Tỉnh cũng đã chỉ đạo 100% cán bộ chiến sỹ, công nhân viên trực chiến 24/24 giờ để đối phó với bão. Đến 16 giờ chiều nay, các tuyến đê, bờ bao đã được gia cố. Sở GD-ĐT cũng đã cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 17 và 18/11.  Tất cả 157 tàu đánh bắt xa bờ cũng đã cho vào trú bão.

 

Đêm nay, BCH PCLB của tỉnh sẽ túc trực tại bờ biển Tân Thành để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống cứu nạn.

 

Bến Tre: Sẵn sàng "đón" bão

Thông tin từ UBND tỉnh Bến Tre cho biết, mọi phương án chuẩn bị đón cơn bão số 10 đổ bộ vào địa bàn tỉnh như dự báo trước đó đã sẵn sàng.  

Trao đổi với PV Dân trí hồi 14h chiều nay, ông Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, cho đến lúc này tỉnh Bến Tre vẫn yên lặng, vẫn chưa có dấu hiệu nào của bão đổ bộ vào. 

Tuy nhiên, tỉnh đã cho các lực lượng phòng chống bão vào tư thế sẵn sàng và túc trực 24/24h ở các điểm chốt chủ yếu để cùng người dân sẵn sàng “chiến đấu”. 

Bến Tre đã cho di dời khoảng 7.000 dân từ các cồn, bãi ven sông, các huyện gần biển như Ba Tri, Bình Đại vào nơi trú bão an toàn. Liên hệ hầu hết các tàu thuyền ngoài xa vào trú ẩn. 

Ngành giáo dục cũng đã cho học sinh các trường nghĩ học ngay ngày hôm nay. Ông Tâm còn cho biết thêm: “Theo dự báo bão số 10 vẫn đang còn ở khu vực Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không chủ quan và vẫn đang chờ thông tin từ Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương hướng đi của bão để ứng phó”. 

Phú Yên: Triển khai phương án phòng tránh bão số 10

Tỉnh Phú Yên đang triển khai phương án phòng tránh cơn bão số 10. Theo đó, các địa phương kiểm tra toàn bộ tàu thuyền và không cho ra khơi, di chuyển những lồng nuôi thuỷ sản vào nơi an toàn. Các địa phương thông báo cho dân chằng chống lại nhà cửa và có kế hoạch di tản dân ở những vùng nguy hiểm. Đặc biệt, hết sức chú ý quản lý trẻ em trong mùa mưa bão vì 4 người chết trong đợt áp thấp nhiệt đới mới đây hầu hết hết là trẻ em....

110 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện cứu nạn như ca nô, thuyền, ô tô....thuộc lực lượng bộ đôi biên phòng tỉnh Phú Yên vẫn duy trì chặt chẽ các kíp trực. Các đồn biên phòng phối hợp với gia đình chủ phương tiện thường xuyên thông báo diễn biến cơn bão số 10 để ngư dân chủ động phòng tránh.

Được biết, đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua đã gây mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Yên làm 4 người chết, trong đó có 3 em nhỏ bị nước cuốn trôi trong lúc đi chăn bò. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm sập hoàn toàn 5 nhà dân và một số phòng học, trạm xá xã cũng bị hư hỏng; hơn 1.000 ha lúa mùa bị ngập trong giai đoạn làm đòng và 1.000 ha mía bị ngã đổ; nhiều tuyến giao thông, kênh mương bị sạt lở… (Huỳnh Hải - Sông Ba)


Hoài Nam