1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão Molave quét qua biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình

(Dân trí) - Từ trưa và chiều nay (17/7), vùng biển khu vực bắc biển Đông có gió xoáy giật cấp 11, 12. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, có lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6 có thể xuất hiện trong cơn dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão Molave (tên gọi Quốc tế) ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippin) khoảng 120 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

 

Trong 24h giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển về  Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam.

 

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều nay (17/7), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

 

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

 

Tại các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Quảng Bình, lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6 có thể xuất hiện trong cơn dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

 

Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương đã có công điện gửi các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, triển khai các biện pháp chống bão, lũ, sạt lở đất; thông báo chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; lưu ý tàu thuyền nhỏ, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ven bờ.

 

Do hoạt động của áp thấp mạnh thãnh bão, từ chiều 16/7  nhiều nơi thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội đã có mưa to kéo dài. Dự báo mưa còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới.

 

Thanh Trầm