1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Báo Mới công khai xin lỗi Petrotimes và các báo điện tử

Sáng ngày 6/3/2013, sau khi có công văn phúc đáp, Ban Quản trị của baomoi.com đã có buổi làm việc với Báo Năng lượng Mới – Petrotimes.

Lời xin lỗi được đăng công khai trên trang chủ của Báo Mới
Lời xin lỗi được đăng công khai trên trang chủ của Báo Mới
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ EPI, cơ quan chủ quản của baomoi.com đã khẳng định việc lấy tin bài của Petrotimes mà chưa xin phép là sai luật. Báo Mới chính thức xin lỗi Petrotimes và sẽ ngừng ngay việc tự động lấy tin bài, gỡ bỏ các bài viết của Petrotimes ra khỏi hệ thống.

 

Nội dung xin lỗi của Báo Mới được đăng tải trực tiếp trên trang chủ baomoi.com

 

Ông Tuấn khẳng định trong thời gian sắp tới sẽ có văn bản xin phép đăng tin, thực hiện việc hợp tác với Petrotimes đúng quy định của pháp luật, tôn trọng bản quyền nội dung.

 

Ông Nguyễn Như Phong – Tổng biên tập Báo Năng lượng Mới – Petrotimes đã hoan nghênh thái độ cầu thị, nhận trách nhiệm của Báo Mới. Đồng thời khẳng định, Petrotimes lên tiếng không chỉ là việc riêng của Petrotimes mà muốn đòi lại tác quyền công bằng cho các báo điện tử ở Việt Nam. Việc Báo Mới kinh doanh các giá trị trên phần nội dung của các báo điện tử thì phải thực hiện trách nhiệm về bản quyền.

 

Petrotimes đề nghị Báo Mới có lời xin lỗi công khai đến các tờ báo điện tử mà Báo Mới đã lấy cắp tin bài trái phép. Đồng thời trong thời gian tới, nếu tiếp tục sử dụng tin bài của báo nào thì phải có văn bản xin phép, thỏa thuận hợp tác cụ thể với từng báo, trả tiền bản quyền, chia sẻ lợi nhuận quảng cáo.

 

Việc Petrotimes khởi kiện Báo Mới, ông Nguyễn Như Phong nhấn mạnh: Vẫn giữ đúng như tinh thần của công văn đã gửi, hiện Petrotimes đã ủy quyền cho văn phòng luật sư chuẩn bị sẵn các tài liệu pháp lý. Nếu sau ngày 7/3/2013, Báo Mới tiếp tục vi phạm chế độ bản quyền, luật sư của Petrotimes sẽ khởi kiện lên TAND TP Hà Nội.

 

Cũng trong chiều 5/3, Petrotimes đã gửi văn bản báo cáo vụ việc lên Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng, cho biết: Hiện cơ quan này đang xem xét và sẽ đưa ra ý kiến cụ thể.

 

Thay mặt ban quản trị Báo Mới, ông Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ thực hiện việc sửa chữa sai sót trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho các báo điện tử ở Việt Nam.

 

Chúng tôi hoan nghênh việc Báo Mới dám nhận trách nhiệm và hứa khắc phục sai sót. Vấn đề còn lại là đơn vị này sẽ khắc phục cái sai của mình như thế nào, Petrotimes sẽ tiếp tục có những tiếng nói quyết liệt nhất nếu những sai phạm này còn tái diễn.

 

Theo H.T

Petrotimes