1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

“Bảo kê” bắt giữ nữ tiếp viên karaoke để đòi nợ

(Dân trí) - Thịnh và Nghĩa đến quán karaoke hành hung chị Phượng, ép chị đưa về nhà trọ, đánh đập và bắt chị viết giấy nợ tiền.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT CA quận Thanh Xuân vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Thịnh (SN 1974, trú tại đường Khương Đình, phường Hạ Đình) và Trần Hữu Nghĩa ( SN 1991, trú tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
 
“Bảo kê” bắt giữ nữ tiếp viên karaoke để đòi nợ - 1
Hai đối tượng Thịnh và Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 8/9, lực lượng CS113 CA quận Thanh Xuân nhận tin báo chị Trịnh Thị Phượng (SN 1990, ở Thái Nguyên) bị một số đối tượng bắt giữ trái phép tại 287 phố Bùi Xương Trạch. Lực lượng CS113 và đội CSĐT về TTXH CA quận Thanh Xuân nhanh chóng đến hiện trường, giải cứu nạn nhân và đưa hai đối tượng liên quan là Thịnh và Nghĩa về trụ sở.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ, Thịnh chuyên “bảo kê” cho tiếp viên nữ tại các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội. Thịnh thuê nhà 287 phố Bùi Xương Trạch cho nhiều tiếp viên nữ ở để tiếp khách tại các nhà hàng karaoke dưới sự bảo kê của Thịnh. Còn Nghĩa là tên chuyên chở các tiếp viên nữ đi tiếp khách tại các nhà hàng karaoke.

Tháng 6/2010, chị Phượng đã nợ Thịnh 1,2 triệu đồng. Khoảng 23h30, ngày 7/9, Thịnh nhận được điện thoại của một tiếp viên nữ báo tin chị Phượng đang đi tiếp khách tại một quán karaoke ở phố Đại La (quận Hai Bà Trưng). Thịnh đến quán karaoke hành hung chị Phượng. Nghĩa xông vào bóp cổ chị Phượng và cùng với Thịnh ép chị Phượng lên xe máy đưa về 287 phố Bùi Xương Trạch.

Tại đây, Thịnh dùng một cây đao bằng sắt và điều cày đánh nạn nhân và bắt viết giấy nợ tiền. Thịnh ép chị Phượng phải trả 5 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Thịnh ép chị Phượng phải gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến đưa cho hắn tại nhà số 287 phố Bùi Xương Trạch thì hắn mới thả chị.

Vì bị đối tượng đánh đập, đe dọa, chị Phượng đã nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên