1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão Hagupit còn diễn biến phức tạp

(Dân trí) - Đến 13h ngày mai (8/12), tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 giật cấp 15, cấp 16.

Vào hồi 13 giờ chiều nay (7/12), vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15 - 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13h ngày mai (8/12), tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 121,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn diễn biến phức tạp.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, chiều nay (7/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi khác ở trung Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh liên tiếp tràn về trong những ngày qua, nền nhiệt các địa phương miền Bắc giảm khá sâu. Tại một số địa phương vùng núi cao nền nhiệt giảm thấp nhất dưới 10 độ C, có nơi như Sapa còn 7- 8 độ, trời rét đậm, rét hại. Khu vực Đồng Bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội về đêm chỉ còn 12 – 15 độ C, trời rét đậm.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông, trời rét.

Phạm Thanh