Báo động tình trạng đi máy bay bằng vé mang tên người khác

(Dân trí) - Theo nhà chức trách hàng không, tình trạng vi phạm pháp luật khi sử dụng vé máy bay mang tên người khác đang có chiều hướng gia tăng. Những vé này in sẵn họ tên người khác được bán ra với mức giá chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 so với giá vé thông thường được đặt mua chính thức.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, năm 2015, lực lượng an ninh hàng không Cảng này đã phát hiện và bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Bắc xử lý 28 vụ khách sử dụng giấy tờ tùy thân và vé tàu bay mang tên người khác. Riêng 9 tháng đầu năm 2016, con số này đã lên tới 21 vụ và chưa có chiều hướng giảm.

Hành vi phổ biến nhất là khách xin giấy xác nhận nhân thân trùng với tên, tuổi của người nhượng lại vé máy bay và dán ảnh của mình vào.

“Trong nhiều trường hợp khác, khách dùng chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe của người nhượng lại vé máy bay để sử dụng như giấy tờ tùy thân của mình khi làm thủ tục lên tàu bay hoặc sử dụng giấy xác nhận nhân thân có đóng dấu của chính quyền địa phương” - đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay.

Tình trạng sử dụng giấy tờ giả, vé máy bay mang tên người khác ngày càng tăng (ảnh minh họa)
Tình trạng sử dụng giấy tờ giả, vé máy bay mang tên người khác ngày càng tăng (ảnh minh họa)

Theo nhà chức trách sân bay, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người đi máy bay ham vé rẻ nên bất chấp quy định để sử dụng. Các vé in sẵn họ tên người khác được bán ra là loại vé có mức giá khá rẻ, chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 so với giá vé thông thường được đặt mua chính thức.

Việc sử dụng giấy tờ tùy thân và vé tàu bay mang tên người khác đi máy bay là một hành vi vi phạm pháp luật hàng không. Khi khi bị phát hiện sử dụng vé máy bay sai tên trong quá trình làm thủ tục tại Cảng hàng không, hành khách sẽ bị từ chối thực hiện chuyến bay, lực lượng an ninh hàng không lập biên bản và bàn giao cho cơ quan Cảng vụ và Công an.

Theo khoản 4, Điều 23, Nghị định 147/NĐ/2013/CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi vào khu vực cách ly, lên máy bay bằng giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay của người khác.

Căn cứ quy định pháp luật, Cảng vụ hàng không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành khách với mức trung bình của khung phạt tiền theo quy định đối với hành vi này, số tiền phạt phổ biến là 7,5 triệu đồng.

“Hiện nay, bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng an ninh hàng không tại Cảng hàng không không khó để phát hiện dấu hiệu giả mạo giấy tờ tùy thân để đi tàu bay của hành khách. Hành khách không nên tự hủy hành trình bay của mình, đừng tự đưa mình trở thành người vi phạm pháp luật, đừng vì chiếc vé rẻ mang tên người khác mà nhận về mức phạt quá đắt cho mình!” - đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin.

Châu Như Quỳnh