1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Báo động tình trạng bắn pháo gây chập điện

(Dân trí) - Trong khoảng 1 tháng qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra hàng loạt sự cố về lưới điện đã gây ra tình trạng mất điện. Nguyên nhân là do một số đám cưới, lễ khai trương... đã dùng loại pháo có sợi kim tuyến bắn lên đường dây điện gây chập cháy.

Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, đây là năm thứ hai Công ty phải đối mặt với tình trạng chập điện do bắn pháo với diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng báo động.

 

Nếu như từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay (tính từ 25/11/2004 đến 25/2/2005), toàn thành phố xảy ra 25 vụ chập điện bắn pháo thì chỉ riêng từ 14/10 đến 15/11 năm nay đã xảy ra tới 11 vụ.

 

Sáng 16/11, trao đổi với Dân trí, Kỹ sư Dương Quốc Tuân - Trưởng phòng thi đua tuyên truyền Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, nguyên nhân của các sự cố trên là do một số cơ quan, xí nghiệp trong các dịp lễ tết hoặc khai trương công sở..., một số hộ gia đình tổ chức cưới hỏi, khánh thành nhà, khai trương cửa hàng... đã bắn pháo có dây kim tuyến gần đường dây và trạm điện. Kết quả là các dây kim tuyến đã vướng vào lưới điện gây sự cố mất điện cho cả một khu vực dân cư, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân trong địa bàn đó.

 

Đơn cử như trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Pha, thị trấn Cầu Diễn, tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày 14/10 đã bắn pháo gây chập điện, dẫn tới 1/3 địa bàn huyện Từ Liêm bị mất điện. Khi nhân viên ngành điện đến khắc phục sự cố và lập biên bản thì bị đuổi đánh...

 

Đặc biệt chỉ trong ba ngày, từ 11 đến 14/11 vừa qua, đã xảy ra 5 vụ chập điện do bắn pháo trong ngày cưới trên các địa bàn Đống Đa, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy..., gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 11/11, gia đình ông Trần Văn Thạc tại số 1, A15, TT Bộ Thuỷ Lợi, Chương Dương, Hà Nội bắn pháo có sợi kim tuyến làm mất điện 30 trạm biến áp, hư hỏng một số thiết bị điện, toàn bộ địa bàn khu vực này bị cắt điện hơn 2 giờ đồng để khắc phục sự cố...

 

Trước thực trạng này, Công ty điện lực Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng của thành phố để phối hợp xử lý, chỉ đạo các đơn vị nhắc nhở người dân về nguy cơ chập cháy do bắn pháo... Đồng thời, Công ty cũng chủ động liên hệ với chính quyền các phường, xã, tổ dân phố, các cơ quan thông tin đại chúng đề nghị khách hàng không bắn các loại pháo gần đường dây và trạm điện, nếu để xảy ra sự cố sẽ bị xử lý theo pháp luật.

 

Mạnh Hùng