1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bão 15 suy yếu nhanh, mưa hầu khắp các tỉnh Nam Bộ

(Dân trí) - Đêm qua (14/11), sau khi đi vào vùng biển các tỉnh Phú Yên - Bình Thuận bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa to đến rất to tại một số địa phương phía Nam Bộ.

Sáng nay 15/11, thời tiết tại một số địa phương khu vực ĐBSCL có mưa bởi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Bầu trời có dấu hiệu chuyển mưa từ sớm. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Bầu trời có dấu hiệu chuyển mưa từ sớm. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại tỉnh Sóc Trăng, khoảng 8h sáng nay bầu trời kéo mây đen cho đến gần 9h thì trời có mưa nhỏ. Tại đây đang diễn ra Festival Đua ghe ngo nên thời tiết cũng đã làm hạn chế phần nào không khí các hoạt động của lễ hội.
Tỉnh Trà Vinh, từ khoảng hơn 6h sáng nay, trời bắt đầu mưa nhỏ nhưng kéo dài đã gây khó khăn cho người đi đường. Tại tỉnh Bạc Liêu, khoảng 9h bầu trời âm u và khoảng 30 phút sau, trời bắt đầu mưa nhỏ.
Trời mưa nhỏ tại một số tỉnh, thành ĐBSCL vào sáng ngày 15/11. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trời mưa nhỏ tại một số tỉnh, thành ĐBSCL vào sáng ngày 15/11. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ông Hoàng Minh Giám, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, do chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam hoàn lưu cơn bão số 15, từ sáng nay 15/11, trên địa bàn TPHCM bắt đầu xuất hiện mưa rào rải rác. Dự báo từ trưa đến chiều cùng ngày, trên địa bàn sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông, trong cơn giông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh Miền Đông.

Đường Võ Thị Sáu,
Đường Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh đã xuất hiện mưa rào vào sáng 15/11

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong sáng nay, tại một số quận trên địa bàn TPHCM như quận 10, 6, 3, quận Bình Thạnh đã xuất hiện mưa rào, bầu trời đầy mây đen.

Theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận, vào lúc 7h30 sáng nay 15/11, tại TP Phan Thiết trời có mưa nhỏ nhưng không có gió. Tất cả tàu thuyền của tỉnh đã vào khu vực neo đậu an toàn. Các nhà dân nằm trong vùng xung yếu cũng đã được chằng chống nhà cửa từ chiều hôm qua.

Trước đó, chiều 14/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị, thành phố về kế hoạch đối phó với cơn bão số 15.

Còn theo thông tin từ Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa to trên một số tỉnh trong khu vực. Do mưa lớn nên mực nước các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên. Trong đó, lượng mưa đêm 14/11 đến 1 giờ ngày 15/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Các tỉnh Quảng Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 5mm. Một số trạm có lượng mưa lớn tập trung ở Bình Định, Phú Yên như: A Lưới (TT Huế) 46mm, Phong Mỹ (TT Huế) 50mm, Quy Nhơn (Bình Định) 52mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 54mm, Phú Lâm (Phú Yên) 51mm…

Tại TP Đà Nẵng sáng nay 15/11, trời có mưa rất to
Tại TP Đà Nẵng sáng nay 15/11, trời có mưa rất to

Hiện mực nước các sông ở Trung bộ và khu vực Tây Nguyên đang ở mức dưới báo động 1. Mực nước các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên, các sông khác trên khu vực biến đổi chậm.

Mực nước lúc 4h 15/11 tại một số trạm như sau: Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 1,72m. dưới BĐ1: 0,78m, sông Bồ tại Phú Ốc: 1,42m, dưới BĐ1: 0,08m. Dự báo hôm nay (15/11), mực nước các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, các sông ở Quảng Ngãi có khả năng ở mức báo động 2; sông Vu Gia, Thu Bồn ở Quảng Nam khả năng ở mức báo động 1.

Theo báo cáo nhanh của văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN, Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đến 19 giờ ngày 13/11, đã thông báo, hướng dẫn tổng số 46.706 tàu với 194.261 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động trú tránh.

Cụ thể, số tàu hoạt động từ vĩ tuyến 9 đến vĩ tuyến 15 108 tàu với 1.140 lao động; hoạt động khu vực khác: 3.794 tàu với 29.598 lao động. Neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày 42.804 tàu với 163.523 lao động.

Về tình hình tai nạn tàu cá, theo thông tin từ Trung tâm PCLB khu vực miền Trung Tây Nguyên cho biết, tàu cá BĐ 96682 TS với 13 lao động do ông Phạm Văn Tường (trú xã Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy lúc 12 giờ ngày 13/11/2013 ở tọa độ 11035N - 111035E, thả trôi theo hướng 280 độ, tốc độ trôi 1,5 hải lý/giờ. Hiện tại tàu BĐ 96682 TS đang được tàu BĐ 96616 TS của Ông Đinh Công Lý ở cùng xã lai kéo về cảng Cam Ranh.

Ngoài ra có 1 thuyền viên tên Nguyễn Văn Thường (quê ở Tiền Giang) của tàu BĐ 30249 TS do bà Nguyễn Thị Diệu (trú xã Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định) làm chủ bị rơi xuống biển tại vị trí 07045N - 105025E. Hiện tàu vẫn đang tìm kiếm người bị nạn.

Tại Ninh Thuận, theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Ninh Thuận cho biết, lúc 16 giờ 20 ngày 14/11/2013, tàu cá NT 90515TS với 10LĐ do ông Lê Văn Lại (trú phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm) làm thuyền trưởng, trên đường chạy từ vùng biển Vũng Tàu về bờ thì không liên lạc được.

Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Thuận đã tích cực tìm kiếm nhưng đến 17h ngày 14/11 vẫn chưa liên lạc được. Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Ninh Thuận đã đề nghị Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực III và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực IV hỗ trợ tìm kiếm. 
 
*

Từ tối 14/11, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển nước ta bất ngờ mạnh thành bão số 15 rồi lại nhanh chóng suy yếu khi chưa vào bờ nhưng cũng gây mưa to đến rất to tại một số địa phương phía Nam Bộ.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định, đây là cơn bão cuối mùa có diễn biến nhanh và khá bất ngờ. Tuy nhiên, đường đi của bão hầu như không thay đổi so với dự báo trước đó.

Chưa vào bờ bão 15 suy yếu nhanh và tan dần. (Ảnh: NCHMF)
Chưa vào bờ, bão 15 đã suy yếu nhanh và tan dần. (Ảnh: NCHMF)

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 4h ngày 15/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 16/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Căm Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận ngày hôm nay (15/11), còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Tàu thuyền vào nơi tránh trú (Ảnh: Doãn Công)
Tàu thuyền vào nơi tránh trú (Ảnh: Doãn Công)
 
Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo, các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông, trong cơn giông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Phạm Thanh - Đình Thảo - Công Bính - Huỳnh Hải