Quảng Bình:

Băng siêu trộm bình ắc quy xe tải sa lưới

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm bình ắc quy xe tải đường dài.

Nhóm siêu trộm gồm: Phạm Minh Thãnh (SN 1988, trú ở xã Lương Ninh); Tăng Viết Thường (SN 1991) và Lê Luân (SN 1993), đều trú ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Băng siêu trộm bình ắc quy xe tải sa lưới - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm bình ắc quy của các xe tải đường dài trên tuyến Quốc lộ 1A trong thời gian qua. Công cụ chính để bọn chúng thực hiện thành công các vụ trộm là chiếc kìm cộng lực loại lớn.

Trong khoảng thời gian từ 2 tháng trở lại đây, với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng này đã dùng kìm cộng lực gây ra 9 vụ, lấy 18 bình ắc quy, sau đó bọn chúng đem bán mỗi bình từ 800 nghìn đến 1,5 triệu đồng cho chủ một cơ sở thu mua phế liệu ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy rồi chia nhau tiêu xài. Công an huyện Quảng Ninh tiến hành thu hồi được 4 bình ắc quy, 1 laptop, tang vật của các vụ trộm.

Ngoài những vụ trộm trên, bọn chúng còn khai nhận đã gây ra vụ đột nhập nhà dân để trộm 1 cặp số, trong đó có 21 triệu đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới.

Thượng tá Lê Hồng Minh, Phó trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho hay: "Qua đấu tranh cùng với nhiều chứng cứ hết sức thuyết phục, nhóm đối tượng này đã thành khẩn nhận tội".

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đặng Tài – Nguyễn Tú