Băng cướp chuyên dùng súng AK sa lưới

Công an tỉnh Kiên Giang vừa triệt phá một băng cướp nguy hiểm chuyên dùng vũ khí nóng là súng AK. Đáng chú ý, 2 khẩu súng AK của bọn cướp có xuất xứ từ Huyện đội Giồng Riềng.

Băng cướp gồm: Nguyễn Ngọc Thành (SN 1982), Võ Việt Hùng (SN 1979), Lê Chí Hiền (SN 1986), và Đinh Khắc Thuật (SN 1982), cùng ngụ tại Kiên Giang.

 

Ngày 14/4/2006, Thành và Hùng vào quán karaoke Huyền Trang số 29/7, đường Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá). Tại đây, chúng gọi bia và 1 tiếp viên ngồi phục vụ.

 

Tên Thành vừa hát vừa giả vờ ôm eo, sau đó quàng tay qua cổ tiếp viên Mỹ Kiều và bất ngờ siết mạnh, tên Hùng lao tới lấy keo bịt miệng Kiều, sau đó lột toàn bộ nữ trang trên người Kiều.

 

Ngay sau vụ cướp, tên Hùng bị bắt. Tên Thành trong quá trình lẩn trốn đã quen với Thuật, một huấn luyện quân dự bị tại Huyện đội Giồng Riềng.

 

Thành đặt vấn đề mua súng để đi cướp, khi nào cướp được thì trả tiền. Thuật vào kho lấy trộm 2 khẩu súng AK bán cho Thành với giá 3 triệu đồng.

 

Sau khi có súng, Thành móc nối với Hiền bàn bạc kế hoạch “làm ăn”. Đêm 31/5/2006, Thành và Hiền ôm súng đón đường tại ấp Đá Nổi (xã Thạnh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang).

 

Tại đây, chúng dùng súng khống chế anh Trần Văn Thành, bắt trói, bịt mồm vứt bên đường, cướp 1 xe Dream Trung Quốc và chiếc ví bên trong có 120 ngàn cùng một số giấy tờ.

 

Sau khi sửa lại biển số xe, vào lúc 10h30 ngày 2/6/2006, chúng đến quán nhậu Ba Hòn (xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang). Tại đây, chúng lại giở trò cướp của tiếp viên Lê Thị Hạnh (SN 1982). Chúng lột của Hạnh 11 vòng Simen bằng vàng 5 chỉ, một đôi bông tai 1 chỉ, 1 sợi dây chuyền giả, 40 ngàn đồng và 1 điện thoại di động Nokia 8250.

 

Thượng tá Nguyễn Hoàng Vũ, Trưởng phòng CSĐT về tội phạm và trật tự xã hội (Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết: Ngày 27/7/2006, nhận được tin của quần chúng thông báo: Có 2 đối tượng ở ấp 2, xã Mỹ Yên (Bến Lức, Long An) rất giống đối tượng có lệnh truy nã đã đăng trên báo chí.

 

Lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã ngay lập tức có mặt, phối hợp với Công an địa phương bắt gọn bọn chúng, thu 2 khẩu AK chôn dưới một cây cầu.

 

Qua lời khai của Thành, lực lượng điều tra Quân khu 9 cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp Đinh Khắc Thuật, kẻ đã trộm 2 khẩu AK bán ra ngoài với mục đích xấu.

 

Theo Hồng Lĩnh

Tiền Phong