Đồng Tháp:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 11 dự kiến có cán bộ dưới 40 tuổi

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng BTC Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, trong Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XI dự kiến sẽ có cán bộ dưới 40 tuổi.

Chiều 12/10 tại TP. Cao Lãnh, Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo, thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11 sẽ bắt đầu từ ngày 17/10 và kết thúc vào trưa 20/10. Tại đại hội lần này sẽ có 350 đại biểu tham dự, trong đó có 51 đại biểu đương nhiên và 299 đại biểu được bầu từ 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 11 dự kiến có cán bộ dưới 40 tuổi - 1

Chiều 12/10, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức buổi họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025

Về công tác nhân sự, theo quy định của Trung ương, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, khóa 11 với số lượng không quá 51 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 10 sẽ trình Đại hội danh sách ứng cử viên gồm 59 cán bộ

Tại buổi họp báo nhiều cơ quan báo chí quan tâm đến công tác chuẩn bị nhân sự cho Ban chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 11. Ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11 có 38 cán bộ (nhiệm kỳ 2015-2020) tái cử vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đối với Ban thường vụ có 7 cán bộ (nhiệm kỳ 2015-2020) tái cử vào Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 11 dự kiến có cán bộ dưới 40 tuổi - 2

Ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp thông tin về công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11

Ông Thắng cho biết, đối với BCH Đảng bộ Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020-2025 có một cán bộ trẻ là ông Nguyễn Văn Vũ Minh (SN 1982), hiện đang giữ chức Bí thư huyện ủy Tháp Mười. Còn đối với Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ có một cán bộ dưới 40 tuổi.

Theo ông Thắng, việc chọn một cán bộ dưới 40 tuổi bầu vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới được Ban Thường vụ khóa 10 chuẩn bị rất kỹ, lấy ý kiến cẩn thận mới giới thiệu vào BCH và bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp, ông Thắng cũng cho biết, mặc dù Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan vừa được Thủ tướng Chính phủ phân công giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Tuy nhiên, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11 sắp tới, Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoan thay mặt đoàn chủ tịch chủ trì đại hội. Vai trò Bí thư tỉnh ủy của ông Lê Minh Hoan sẽ kết thúc khi Đại hội bầu được Bí thư Tỉnh ủy khóa 11.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa 11 dự kiến có cán bộ dưới 40 tuổi - 3

Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại buổi họp mắt báo chí

Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: “Nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.Trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 10.

Đặc biệt, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.  Song, tỉnh Đồng Tháp đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Những thành tựu đạt được đó có sự đóng góp rất lớn của cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh trong công tác truyền thống”.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước đến người dân bằng những bài viết sinh động.

Đại hội Đảng bộ Tỉnh ủy Đồng Tháp lần này được tổ chức với chủ đề: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.