Hà Tĩnh:

Bàn giao cá thể khỉ theo di nguyện của người quá cố

(Dân trí) - Trước khi qua đời, một người đàn ông ở Hà Tĩnh có di nguyện bàn giao cá thể khỉ mà ông nuôi nhốt nhiều năm cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 21/5, một cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB (động vật nguy cấp, quý hiếm) từ gia đình bà Nguyễn Thị Lý (xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang).

Bàn giao cá thể khỉ theo di nguyện của người quá cố - 1

Cá thể khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB vừa được lực lượng chức năng tiếp nhận để thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể khỉ trên được gia đình bà Lý nuôi nhốt hơn 10 năm, có cân nặng 7kg.

Theo bà Lý, việc bàn giao cá thể khỉ này là theo di nguyện của chồng bà vừa qua đời cách đây không lâu.

Bàn giao cá thể khỉ theo di nguyện của người quá cố - 2

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn từ gia đình bà Lý.

“Con khỉ trên được chồng tôi nuôi từ khi nó còn nhỏ. Trước khi qua đời, ông ấy dặn dò phải chăm sóc con khỉ thật khỏe mạnh rồi sớm bàn giao cho lực lượng chức năng thả nó về môi trường tự nhiên” - bà Lý cho hay.

Cá thể khỉ trên đang được cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang.

Sao La