1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Bán đất dự án, lấy tiền chia nhau

Lợi dụng chủ trương về xây dựng các khu đô thị mới, giám đốc, phó giám đốc cùng các cán bộ Công ty Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng và các pháp nhân khác đã câu kết, buôn bán lòng vòng, chia nhau nhiều tỉ đồng.

Ngồi chơi, xơi tiền

 

Ngày 17/12/1997, Thủ tướng Chính phủ  đã có quyết định phê duyệt dự án phát triển hạ tầng  kỹ thuật khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi, Hải Phòng với diện tích gần 264ha, chủ đầu tư là Công ty Vật liệu xây lắp thương mại (VLXLTM) Hải Phòng.

 

Mục tiêu của dự án được đặt ra là chuẩn bị nền, phát triển mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, bao gồm đường giao thông, cấp điện, nước, thông tin liên lạc, nhằm tạo điều kiện huy động nguồn lực để đầu tư khu đô thị mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu về nhà ở, nhà làm việc các công trình công cộng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ngày 6/11/2001, UBND TP Hải Phòng có quyết định  thay đổi chủ đầu tư: Từ Công ty VLXLTM Hải Phòng sang Công ty Thương mại đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng (TMĐTPTĐT Hải Phòng), đồng thời phê duyệt thiết kế kỹ thuật toàn bộ công trình với tổng mức đầu tư gần 120 tỉ đồng. Công ty Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng (TVTKCT Hải Phòng) thiết kế.

 

Hơn 1 năm sau, Công ty TMĐTPTĐT Hải Phòng (bên A) đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty TVTKCT Hải Phòng (bên B) với nội dung: bên A chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật toàn bộ các thửa đất ở lô 8A, bao gồm 18 ô biệt thự và 64 ô nhà phố, với tổng diện tích gần 14.200m2 để bên B đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh khai thác theo cơ chế thị trường. Giá trị hợp đồng hơn 51 tỉ đồng, bên B tạm ứng cho bên A 5 tỉ ngay sau khi ký hợp đồng.

 

Như vậy, bằng một hợp đồng này, Công ty TMĐTPTĐT Hải Phòng đã không những không phải thực hiện trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng của chủ đầu tư theo như các quy định của Nhà nước, mà còn được hưởng số tiền hơn 51 tỉ đồng mà không hề phải bỏ một đồng vốn và chút công sức nào.

 

Bán đất chia tiền

 

Ngay sau khi ký hợp đồng, ông Nguyễn Đức Tuệ - Giám đốc Công ty TVTKCT Hải Phòng đã có quyết định số 59 thành lập Ban quản lý dự án kinh doanh nhà tại lô 8A, gồm 5 thành viên, do ông Cao Minh Khang - Phó Giám đốc - làm trưởng ban.

 

Các thành viên còn lại bao gồm các ông: Lê Anh Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng; Trần Quang Dũng - Phó phòng thiết kế; Lê Văn Lợi - Phó giám đốc Xí nghiệp thiết kế và xây dựng số 7; Bùi Văn Chắt - Giám đốc Xí nghiệp thiết kế và xây dựng.

 

Chưa hết, ngày 15/10/2002, ông Nguyễn Đức Tuệ - với tư cách giám đốc - lại đứng ra ký hợp đồng với ông Cao Minh Khang - với tư cách là trưởng ban quản lý dự án - (ban quản lý dự án này không có con dấu, không có tư cách pháp nhân riêng, không có tài khoản) với nội dung là giao cho ban quản lý dự án huy động vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật toàn bộ thửa đất lô 8A, chi trả cổ tức cho cổ đông khi kinh doanh có lãi.

 

Có được bản hợp đồng này trong tay, ngay lập tức ông Cao Minh Khang đã rao bán toàn bộ lô đất số 8A, thu được số tiền 62,5 tỉ đồng mà không cần đầu tư xây dựng bất kỳ một hạng mục công trình nào.

 

Sau khi thu được số tiền này, Công ty TVTKCT Hải Phòng đã trả cho Công ty TMĐTPTĐT Hải Phòng 30,5 tỉ đồng, nộp thuế và chi phí quản lý khác hết hơn 6 tỉ đồng. Số tiền còn lại, các ông Cao Minh Khang, Nguyễn Đức Tuệ đang tìm cách chia cho 10 cán bộ thuộc Công ty TVTKCT Hải Phòng và đã chia chác xong 5,92 tỉ đồng. 

 

Theo Ngô Chí Tùng

Lao Động