An Giang:

Bắn 10 phát AK hạ gục trâu điên từng làm 3 người bị thương

Phạm Tâm

(Dân trí) - Một con trâu điên chạy vào khu dân cư gây náo loạn và làm 3 người dân bị thương. Chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự bao vây và bắn 10 phát đạn AK mới hạ được con trâu này.

Bắn 10 phát AK hạ gục trâu điên từng làm 3 người bị thương - 1

Con trâu điên sau khi bị bắn hạ.

Tối 9/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Minh Hiền - Bí thư, Chủ tịch UBND Thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn,  tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa bắn 10 phát đạn AK để xử lý một con trâu điên chưa rõ nguồn gốc.

Theo ông Hiền, khoảng hơn 9h sáng nay (9/7), tại khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, người dân phát hiện con trâu chạy loạn xạ vào nhà dân khiến nhiều người hoảng sợ. Tiếp đến, con trâu điên chạy ra khóm An Định B, thị trấn Ba Chúc và làm một số người dân bị thương.

"Khi nhận tin báo của người dân, tôi đã yêu cầu lực lượng chức năng của địa phương tới dẫn dắt con trâu điên đến khu vực đồng vắng giữa thị trấn Ba Chúc và xã Lê Trì (thị trấn Ba Chúc) để xử lý. Thời gian dẫn dụ được con trâu từ trong ấp ra đến ngoài đồng mất hơn 3 giờ đồng hồ", ông Hiền cho biết.

Cũng theo ông Hiền, ban đầu lực lượng chức năng tính để những người có kinh nghiệm trong việc chăn nuôi trâu bò bắt gọn "đối tượng" nhưng do con vật hung hãn, không tiếp cận được nên buộc phải dùng súng bắn hạ.

"Địa phương phải huy động lực công an, quân sự của huyện để bắn hạ con vật nhưng mấy phát đạn đầu, con trâu này vẫn cựa quậy, lực lượng chức năng phải bắn đến phát thứ 10 con vật mới chết hẳn", ông Hiền kể.

Vẫn theo lời ông Hiền, sau khi con trâu bị bắn hạ, ông đã tới bệnh viện thăm hỏi 3 người dân bị thương tích. 2 người hiện đã được xuất viện về nhà, còn một người vẫn theo dõi ở bệnh viện nhưng thương tích không quá nặng.

Được biết xác con trâu điên đã được đưa về lò mổ để xẻ thịt bán. "Chúng tôi sẽ thông báo trong vòng một tuần, ai là chủ trâu liên hệ UBND thị trấn Ba Chúc để nhận lại tiền bán thịt trâu và bồi thường thiệt hại do vật nuôi gây thương tích cho 3 người dân", ông Hiền nói.