Bạc Liêu tái lập 4 sở sau 4 năm sáp nhập

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Bạc Liêu sẽ tách 2 sở hiện tại để tái lập lại 4 sở chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh này. Đây là những sở đã được hợp nhất từ 4 năm trước.

Ngày 2/12, theo nguồn tin của PV Dân trí, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã thống nhất chủ trương thực hiện đề án tái lập lại 4 sở trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu từng được hợp nhất cách đây 4 năm.

Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu có 2 sở gồm: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Hai sở này sẽ được tách ra để tái lập lại 4 sở gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ.

Một cán bộ Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, dự kiến các sở này sẽ đi vào hoạt động từ quý I/2023.

Bạc Liêu tái lập 4 sở sau 4 năm sáp nhập  - 1

Trụ sở Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu hiện nay. Sở này 4 năm trước do 2 sở sáp nhập lại: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước đó, vào tháng 11/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu công bố quyết định hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, sau 4 năm hợp nhất các sở, tỉnh nhận thấy còn nhiều bất cập, hạn chế, chính vì vậy cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Dòng sự kiện: Câu chuyện sáp nhập