Nghệ An:

Ba thanh niên bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Ba thanh niên cùng đi qua tràn ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An), bất ngờ bị nước cuốn trôi. Người dân chỉ kịp cứu được hai người, còn một thanh niên mất tích.

Ba thanh niên bị nước cuốn trôi - 1
Mưa lớn dai dẳng kèm theo nước lũ những ngày qua đã đánh cắp nhiều số phận ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

UBND xã Thanh Tùng chiều tối ngày 26/9 cho biết, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, 3 thanh niên gồm anh Phan Văn Cường (26 tuổi), Phan Văn Đính (26 tuổi) - quê Nghệ An và Nguyễn Văn Hiếu (26 tuổi) - quê Thanh Hóa, khi đi qua đoạn nước ngập thuộc địa bàn xóm 7, xã Thanh Tùng đã bị nước cuốn trôi.

Sau khi xảy ra tai nạn, người dân xã Thanh Tùng đã kịp thời cứu vớt được anh Cường và anh Hiếu. Riêng anh Phan Văn Đính bị nước cuốn mất tích đến 20 giờ tối qua vẫn chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ xã Thanh Tùng và huyện Thanh Chương đang tiếp tục tìm kiếm thi thể anh Đính.

Như vậy chỉ trong 3 ngày từ 24-26/9, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã xảy ra 2 vụ tai nạn thương tâm do mưa lũ làm chết 4 người. Trước đó, 3 em học sinh xóm Xuân Nam, xã Thanh Xuân đi học ngang qua UBND xã bất ngờ bị tường đổ và đè chết.

Cùng ngày 26/9, đôi vợ chồng anh Trần Văn Hải và chị Nguyễn Thị Thủy đi xe qua tràn, cũng bị nước cuốn trôi song may mắn anh chị được Trung úy Vũ Đình Quân, thuộc đội sản xuất 3, Đoàn kinh tế QK4, không quản hiểm nguy cứu vớt an toàn.

Với hành động nghĩa hiệp ấy, Trung úy Vũ Đình Quân đã được cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn và Ban chỉ huy Đoàn kinh tế - Quốc phòng QK4 có quyết định khen thưởng kịp thời.

Hoàng Tùng - Nguyễn Duy