Bà Rịa - Vũng Tàu dùng đầu tư công làm đòn bẩy thu hút các tập đoàn lớn
(Dân trí) - Lấy đầu tư hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công làm đòn bẩy phát triển kinh tế, nhiều năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương thu hút nhiều dự án của các tập đoàn lớn đến đầu tư.
Trong nhiều năm qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem việc phát triển hạ tầng là đòn bẩy phát triển đồng bộ kinh tế, xã hội. Hàng loạt dự án lớn được triển khai như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc...
Hạ tầng là nền tảng phát triển kinh tế
Cuối tháng 4, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cùng lúc lễ khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe kỹ thuật vào tháng 4 (Ảnh: Nam Anh).
Nổi bật là lễ thông xe kỹ thuật dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Tuyến đường có chiều dài 19,5km thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp khai thác đồng bộ với cao tốc Bắc - Nam phía đông, sân bay Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế và cảng biển. Qua đó, phát huy tối đa tiềm năng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực và không gian phát triển cho vùng Đông Nam Bộ với hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Dự án sẽ được đưa vào hoạt động vào dịp lễ 2/9.
Tính đến tháng 3, vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh sau điều chỉnh giai đoạn 2021-2025 là hơn 84.400 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển năm 2025 chiếm 71,6% tổng chi, phần nhiều dành cho các dự án giao thông kết nối.
Những ngày này, công trình đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc dài 77km tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu tăng cường máy móc, nhân sự tại các gói xây lắp quan trọng như cầu Cửa Lấp 2, đèo Nước Ngọt, cầu Cây Khế 2...
Tại công trình cầu Phước An, không khí làm việc cũng khẩn trương trong giai đoạn cuối mùa khô. Tuyến đường 991B nối từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép đang bước vào giai đoạn nước rút.
Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau nhiều năm thi công, gặp nhiều khó khăn, dự án đường 991B đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào tháng 6.
Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang nghiên cứu đầu tư cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu quy mô 120ha với tổng vốn khoảng 8.000 tỷ đồng. Đây sẽ là cảng đón tàu du lịch lớn nhất miền Nam, đồng bộ về dịch vụ - logistics du lịch, kết nối với mạng lưới du lịch Côn Đảo, TPHCM, Phan Thiết (Bình Thuận), miền Tây…

Cầu Phước An, dự án quan trọng kết nối giao thông của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu dài 84km cũng đang được xúc tiến, hứa hẹn kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với các vùng công nghiệp và đô thị, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51.
Dự kiến đến giữa năm 2027, các dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường 991B và đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994)… hoàn thành, sẽ tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, đa phương thức và mở rộng không gian phát triển, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành cửa ngõ kinh tế quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Thu hút đầu tư tư nhân là chiến lược phát triển
Lấy đầu tư hạ tầng đồng bộ làm đòn bẩy, Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều năm qua trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong quý I, tỉnh thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư, riêng tháng 4 đã có thêm trên 141 triệu USD từ 8 dự án FDI và 3.700 tỷ đồng từ 7 dự án trong nước.
Các tập đoàn lớn như Grand (Mỹ), Hyosung (Hàn Quốc), CJ (Hàn Quốc), Marubeni (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc) đã mạnh tay đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu. Tập đoàn Hyosung sẽ đầu tư thêm 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, trong đó tập trung mạnh cho nhà máy ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Phân khu mới 35ha dự án The Grand Hồ Tràm tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).
Trong tháng 5, Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các nhà đầu tư, khởi công 2 dự án lớn trên địa bàn. Ngày 15/5, tại bãi biển Xuyên Mộc, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng dự khởi công Phân khu mới 35ha dự án The Grand Hồ Tràm tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Phân khu này có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, do liên doanh giữa hai đơn vị trong và ngoài nước thực hiện. Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu vực này sẽ bao gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, các dịch vụ giải trí, casino và trung tâm hội nghị - triển lãm, với tổng số hơn 6.000 phòng lưu trú.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhấn mạnh: "Về phía chính quyền, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan để dự án được thực hiện nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất, đóng góp những sản phẩm đặc sắc cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay và TPHCM mới trong thời gian tới".
Chiều 16/5, Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công dự án Khu đô thị đường 3/2 tại phường 10 và phường 11, TP Vũng Tàu. Dự án có quy mô 96ha và tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, Khu đô thị đường 3/2 được thiết kế với tinh thần duy mỹ, quy hoạch theo 5 phân khu chức năng, gồm: căn hộ cao tầng, khu biệt thự thấp tầng, tổ hợp bán lẻ, khách sạn. Đặc biệt, trái tim của dự án là công viên nước chủ đề rộng 19ha.

TP Vũng Tàu luôn là điểm đến của nhiều du khách dịp lễ (Ảnh: Hoàng Bình).
Trong quá trình phát triển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội; có vai trò "mở đường", khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới, không gian phát triển mới. Đồng thời tăng cường liên kết, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đầu tư công cũng đóng vai trò là "vốn mồi", dẫn dắt, kích hoạt đầu tư toàn xã hội, thu hút mạnh mẽ đầu tư tư nhân và dòng vốn FDI, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.
Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu tại kỳ họp HĐND vừa qua: "Chúng ta cần khẩn trương bổ sung nhiệm vụ thu ngân sách cho các địa phương, bảo đảm hoàn thành dự toán năm 2025; triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành 100% kế hoạch.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, nắm chắc tình hình, xác định rõ các vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án. Từ đó, có giải pháp tháo gỡ, đặc biệt liên quan đến các vướng mắc thường gặp phải khiến giải ngân vốn chậm do thủ tục về đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng. Trong đó, cần làm tốt công tác tái định cư, tuyên truyền, để người dân đồng thuận.
Với chiến lược đầu tư công hiệu quả, tập trung vào phát triển hạ tầng đồng bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo ra môi trường thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Sự quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh đã biến Bà Rịa - Vũng Tàu thành điểm đến đầu tư chiến lược, hứa hẹn tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.