1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

“Bà hỏa” viếng trường trung học, cả khu dân cư náo loạn

(Dân trí) - Vào khoảng 9h sáng nay (10/11), một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại một trường trung học nằm ở ngoại ô TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) khiến cả khu dân cư náo loạn.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy.

Vào thời điểm trên, bảo vệ trường THCS Hàm Nghi, xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột) phát hiện ngọn lửa bất ngờ phát ra từ dãy nhà kho chứa các thiết bị dạy học, sách giáo khoa cũ của nhà trường.

Sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát, lực lượng bảo vệ cùng hàng chục người dân địa phương đã nỗ lực khống chế ngọn lửa nhưng không thành công. Mọi người sau đó cố gắng kéo một số bàn ghế ra ngoài đồng thời điện báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Do bên trong căn phòng có nhiều đồ dễ cháy như sách vở, giấy bản đồ, bàn ghế gỗ… nên chỉ sau vài chục phút phát, toàn bộ tài sản bên trong của nhà kho đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức khống chế ngọn lửa. Rất may ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế thành công trước khi lan sang các phòng học bên cạnh.

Căn phòng chứa các thiết bị dạy học, sách giáo khoa cũ của nhà trường bị cháy rụi, hư hỏng nặng nề.
Căn phòng chứa các thiết bị dạy học, sách giáo khoa cũ của nhà trường bị cháy rụi, hư hỏng nặng nề.
Căn phòng chứa các thiết bị dạy học, sách giáo khoa cũ của nhà trường bị cháy rụi, hư hỏng nặng nề.

Tại hiện trường, căn phòng phát cháy bị hư hỏng nặng, các khối bê tông bị sụp đổ hoàn toàn. Rất may vụ cháy xảy ra vào ngày chủ nhật nên học sinh toàn trường được nghỉ học, không có thương vong về người.

Nguyên nhân ban đầu được dự đoán, vụ hỏa hoạn xảy ra là do bị chập điện. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Viết Hảo