TPHCM:

Ba công nhân tử vong dưới hồ nước thải hóa chất

(Dân trí) - Đến 14h20 chiều nay 24/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC Công an TPHCM đã vớt được thi thể 3 nam công nhân bị rơi xuống hồ nước thải hóa chất.

Hồ nước thải - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng

Hồ nước thải - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
 
Trước đó, khoảng 11h20 cùng ngày, anh Hà Thanh Tài (24 tuổi, quê Long An) là công nhân công ty thuộc da Hào Dương (KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM) xuống hồ nước thải xử lý hóa chất phía sau công ty để kiểm tra, sửa máy. Lâu không thấy anh Tài quay lên, công nhân Lê Phát Tài (28 tuổi, quê Long An) và nhân viên kỹ thuật Nguyễn Minh Tuân (29 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng xuống kiểm tra. Sau đó cả 3 đều mất tích.

 

Phát hiện vụ việc, nhiều công nhân truy hô nhưng không ai dám xuống cứu vì lo sợ sẽ có thêm người bị nạn.

 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC Công an TPHCM đã đưa hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khu vực vào công ty bị phong tỏa hoàn toàn khi có quá đông người thân của các nạn nhân tới hoảng loạn kêu khóc.
 
Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân lên bờ
Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân lên bờ
 
Người thân một nạn nhân ngất xỉu tại hiện trường.
Người thân một nạn nhân ngất xỉu tại hiện trường.

 

Lực lượng cứu hộ đã mất nhiều thời gian tiếp cận bên dưới hồ rộng hàng trăm m2 nồng nặc mùi hóa chất để đưa lần lượt từng nạn nhân lên. Đến hơn 14 giờ, cả 3 nạn nhân đều đã được vớt lên và chuyển về Bệnh viện quận 7. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các thủ tục pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong.

 

Vũ Lê