Gia Lai:

Ba cháu nhỏ tử vong do đuối nước khi đi tắm sông

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Chiều muộn, ông C. không thấy con đi chơi về nên hốt hoảng đi tìm. Sau vài giờ tìm kiếm, ông C. bàng hoàng khi thấy con mình cùng 2 cháu nhỏ khác trong làng tử vong do đuối nước dưới sông.

Ngày 4/3, ông Ksor Nhối, Chủ tịch UBND xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), thông tin vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong trên địa bàn. Trong đó, một cháu 14 tuổi và 2 cháu mới 10 tuổi.

Ba cháu nhỏ tử vong do đuối nước khi đi tắm sông - 1

Gia đình lo hậu sự cho các cháu nhỏ xấu số (Ảnh: T.T).

Trước đó, trưa 3/3, ba cháu nhỏ lấy nước và tắm trên sông Ba. Đến 16h cùng ngày, ông Ksor C., bố của một trong 3 cháu bé không thấy con đi chơi về nên hốt hoảng đi tìm. Sau vài giờ tìm kiếm, ông bàng hoàng khi thấy con mình cùng 2 cháu nhỏ khác trong làng tử vong do đuối nước dưới sông.

Chính quyền địa phương cùng dân làng đã hỗ trợ trục vớt, đưa thi thể 3 cháu về để gia đình lo hậu sự.

 UBND xã Chư Gu đã động viên, thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. UBND huyện Krông Pa hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Theo ông Nhối, gia đình cả ba cháu nhỏ đều thuộc diện khó khăn, trong đó 2 hộ thuộc diện hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.