1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ba bé trai cùng chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khiến 3 bé trai tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm cháu Vũ Xuân Hiếu (7 tuổi), Lê Thế Tuấn Anh (4 tuổi) và Vũ Xuân Đình (4 tuổi).

Ao nước nơi xảy ra vụ việc
Ao nước nơi xảy ra vụ việc

Vào chiều ngày 8/4, cả ba cháu rủ nhau chơi ở nhà bà Nguyễn Thị Luyên (61 tuổi, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Thấy các cháu ngồi chơi trong nhà, bà Luyên đi làm vườn. Tuy nhiên, một lúc sau trở về thì bà không thấy các cháu đâu.

Ngay sau đó, bà Luyên đã hô hoán mọi người đi tìm thì phát hiện các cháu nổi trên mặt ao nước gần nhà. Lúc được tìm thấy, các cháu đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Quý Do, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, cho biết: Ba cháu nhỏ tử vong do đuối nước đều là cháu của bà Luyên. Thời điểm sự việc xảy ra, bố mẹ cháu Đình và cháu Tuấn Anh đang đi làm ăn xa, còn cháu Hiếu sống với bà Luyên.

Về phía chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình, đồng thời hỗ trợ người thân mỗi cháu 500.000 đồng; huyện Tĩnh Gia cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Duy Tuyên