Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang dần suy yếu

(Dân trí) - Hồi 1h sáng nay (21/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50 km một giờ), giật cấp 7-8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 22/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 240 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5 (tức là từ 30 đến 40 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới (ảnh: TTDBKTTVTƯ)
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới (ảnh: TTDBKTTVTƯ)

 

Ảnh mây vệ tinh (ảnh: TTDBKTTVTƯ)
Ảnh mây vệ tinh (ảnh: TTDBKTTVTƯ)

 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông khả năng cao có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng - Bình Thuận tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nguyễn Dương