Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão gần biển Đông

(Dân trí) - Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông đang mạnh thành bão. Hôm nay (12/11) thời tiết trên cả nước ta khá thuận lợi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ hồi 19h ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 130,6 độ Kinh Đông, cách đảo Min - Đa - Nao (Philippin) khoảng 540km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Min - Đa - Nao (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 9, cấp 10. Hiện các cơ quan khí tượng trong khu vực đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùn áp thấp nhiệt đới này.

Theo cơ quan khí tượng, sau bão Haiyan, trong những ngày tới thời tiết trên cả nước ta khá thuận lợi.

Chi tiết các địa phương ngày và đêm 12/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ,  cao nhất 26 - 29 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 Phạm Thanh