1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Anh vợ mang xăng đến nhà hàng của em rể tự thiêu

(Dân trí) - Ông K. mang can xăng 5 lít đi vào nhà hàng của người em rể, tự tưới xăng lên người mình và bật lửa đốt. Lúc này, em trai ông K. đang phụ việc ở nhà hàng lao vào dập lửa cũng bị bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 8/7 tại nhà hàng Bá Nam (khu phố 3 phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Nhà hàng Bá Nam, nơi xảy ra vụ việc.
Nhà hàng Bá Nam, nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Nguyễn Duy K. (sinh năm 1972, ngụ TP Biên Hòa) mang theo can xăng 5 lít đi vào nhà hàng Bá Nam rồi tự tưới xăng lên người mình và bật lửa đốt.

Thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội trên người ông Khanh, ông Nguyễn Hồng Q. (là em trai ông K.) đang làm phụ bàn tại nhà hàng này vội lao vào dập lửa cứu anh nên cũng bị bén lửa.

Sau đó, ngọn lửa tiếp tục lan sang bàn ghế và trần của nhà hàng bốc cháy. Lúc này, nhiều người sống gần nhà hàng đã dùng các bình chữa cháy mini và nước để dập lửa.

Tuy nhiên, khi dập tắt được ngọn lửa thì ông K. và ông Q. đã bị bỏng nặng. Cả 2 người được đưa tới Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Trong đó, ông K. bị bỏng toàn thân và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cháy cũng khiến nhiều bàn ghế và một khu vực trần nhà hàng bị thiêu rụi. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Theo người nhà các nạn nhân thì nhà hàng này là của em rể ông K. và ông Q.. Trước đó vài ngày giữa anh chị em ông K. đã có mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy

Anh vợ mang xăng đến nhà hàng của em rể tự thiêu - 2