1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Án mạng trong ký túc xá

Hồi 3 giờ sáng ngày 16/5, sau khi uống rượu, Trịnh Quang Mạnh và Vương Ngọc Tiến (sinh viên khóa 46, ĐH Mỏ - Địa chất) lên phòng 507 khu A ký túc xá trường Đại học Mỏ - Địa chất gọi sinh viên Nguyễn Hoàng Vương (khóa 45) ra để gây lộn đánh nhau.

Do bức xúc, Nguyễn Hoàng Vương đã chạy vào phòng cầm một con dao nhọn ra đâm vào bụng Trịnh Quang Mạnh.

Sau khi gây án, Vương đã bỏ trốn và nhờ các bạn cùng phòng báo cho Ban quản lý Ký túc xá biết là Vương bỏ trốn do sợ các bạn của Mạnh trả thù. Vương sẽ ra trình báo cơ quan CA sau.

Vết thương của Mạnh quá nặng nên dù đã được Ban quản lý  ký túc xá đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng rạng sáng ngày 16/5, Mạnh đã chết.

CATP đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hà Nội mới