90% người Việt mong muốn thay đổi cuộc sống trong năm 2007

Kết quả thăm dò trên mạng Internet do Công ty chuyên khảo cứu thị trường AC Nielson thực hiện cho thấy người Việt Nam đứng đầu thế giới về mong muốn làm một thay đổi gì đó trong cuộc sống của họ trong năm mới 2007.

Công ty AC Nielson đã thăm dò 25.408 người sử dụng Internet trên khắp thế giới về những cam kết hứa hẹn của họ cho năm 2007. Chín trong số 10 người VN được hỏi đều nói sẽ thực hiện một điều thay đổi nào đó trong cuộc sống của họ.

 

Đứng thứ hai là người Hàn Quốc với 89%. Có rất ít người muốn thay đổi việc làm trong năm tới. Hai hứa hẹn được nói đến nhiều nhất là tập thể dục và cân bằng giữa công việc với cuộc sống.

 

Theo kết quả khảo sát, 84% người VN muốn có sự cân bằng hơn giữa công việc với cuộc sống và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình; 58% người Thái Lan muốn tìm thú tiêu khiển mới và bớt rượu chè; 77% người Philippines muốn tập thể dục; 52% người Malaysia muốn thực hiện chế độ ăn kiêng...

 

Theo TTXVN