An Giang:

9 người thoát chết khi xe lữ hành rơi xuống vực núi Cấm

(Dân trí) - Hôm nay (19/02) vào khoảng 11 giờ 30 phút một chiếc xe lữ hành đang chở khách xuống chân núi Cấm, (thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) bất ngờ phóng qua hành lang bảo vệ rơi xuống vực. Rất may 9 hành khách trên xe chỉ bị thương, không có ai thiệt mạng.

Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe lữ hành số 10 mang biển kiểm soát 67L-7643 (thuộc Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang) đang lưu thông từ đỉnh núi Cấm đi xuống chân núi. Khi đến đoạn đường khu vực dốc Cây Sung (thuộc ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) thì phóng qua hành lang bảo vệ đường rơi thẳng xuống vực. Rất may, khi chiếc xe lao xuống vực khoảng 15m, do phía dưới vực có gốc cây, tảng đá cản lại nên xe không lao tiếp xuống vực.

9 người thoát chết khi xe lữ hành rơi xuống vực núi Cấm

Rất may phía dưới vực có nhiều gốc cây, tảng đá nên chiếc xe bị cản lại, nhờ đó 9 hành khách trên xe thoát chết trong gang tấc. (Ảnh: báo An Giang)

Theo công an xã An Hảo xác định, tài xế điều khiển chiếc xe lữ hành trên là anh Lê Hoài Hận (1981), ngụ ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên và các nạn nhân may mắn thoát chết trên xe gồm: Lê Đức Thiện (4 tuổi), Lê Phước Long (sinh năm 1982), Lâm Thị Bích Ngọc (sinh năm 1983), Lê Minh Tân (39 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Thanh (40 tuổi), Lê Anh Quốc (14 tuổi), Văn Đức Thường (44 tuổi) và Lâm Tùng Sơn (33 tuổi) cùng ở Đắk Lắk.

Đước biết, sau khi được lực lượng chức năng và người dân giải cứu các nạn nhân ra khỏi xe, tài xế Hoài Hận và 4 người lớn được cấp cứu tại Bệnh xá Sư đoàn BB330. Các nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn.

Trước đây, vào 5/5/2012, tại khu vực ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, một xe lữ hành của Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang đang đi xuống núi Cấm bất ngờ bị một tản đá “khổng lồ” từ trên núi lắn xuống đè bẹp chiếc xe làm 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

 Nguyễn Hành