Quảng Trị:

8 cá thể cầy vòi hương thuộc nhóm nguy cấp suýt lên bàn nhậu

Đăng Đức

(Dân trí) - Nhiều cá thể cầy vòi hương thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB), được vận chuyển trên xe ô tô vừa bị lực lượng chức năng tại Quảng Trị ngăn chặn, bắt giữ.

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 8 cá thể cầy vòi hương, thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, nhóm IIB, có tổng trọng lượng 20,5 kg.

8 cá thể cầy vòi hương thuộc nhóm nguy cấp suýt lên bàn nhậu - 1

Phương tiện vận chuyển trái phép động vật rừng quý hiếm (Ảnh: NP).

Trước đó, chiều tối 4/1, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an Quảng Trị) phối hợp Đội kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị) phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên bất ngờ kiểm tra xe bán tải BKS 74C-076.32 tại địa bàn thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). 

8 cá thể cầy vòi hương thuộc nhóm nguy cấp suýt lên bàn nhậu - 2

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ (Ảnh: NP).

Khi tiến hành kiểm tra thùng xe bán tải, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 cá thể cầy vòi hương, trong tình trạng còn sống, có tổng trọng lượng 20,5 kg.

Tại thời điểm dừng xe kiểm tra, lái xe Trương Như Phong (42 tuổi) trú tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc số động vật rừng trên.

Hiện công an Quảng Trị đang phối hợp với lực lượng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.