7 nữ sinh bị dụ, ép uống thuốc ho gây “nghiện”

Bị dụ dỗ bởi khả năng có thể tạo ra cảm giác lạ, gây hưng phấn, không sợ trả bài, không sợ giáo viên nên nhiều nữ sinh của trường THCS Tăng Bạt Hổ A đã tin dùng “thần dược” Recotus do một nữ sinh cũ của trường này đem bán với giá 5.000 VNĐ/2 viên.

Ngày 3/10, nhiều phụ huynh trường THCS Tăng Bạt Hổ A (phường 15, quận 4, TP Hồ Chí Minh) tỏ ra bức xúc khi biết được thông tin nhiều học sinh của trường này bị các đối tượng xấu dụ dỗ, ép dùng một loại thuốc làm “phê” trước khi vào học.

 

Chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt tại trường Tăng Bạt Hổ A để tìm hiểu thực hư sự việc. Ông Lê Ngọc Hải, hiệu trưởng trường THCS Tăng Bạt Hổ A cho biết, chiều 30/9, nhà trường đã phát hiện có 7 học sinh nữ của trường bị một đối tượng bị ép uống thuốc ho Recotus tạo ra cảm giác trước khi vào lớp học.

 

“Sau khi nhận được phản ánh của một số học sinh nhà trường đã cho giám thị của trường tiến hành ra soát kiểm tra thì phát hiện 7 nữ sinh trong lớp 7A4 đang trong tình trạng “phê thuốc”. Cũng trong thời gian này nhà trường cũng liên tục nhận được điện thoại của các phụ huynh gọi đến phản ánh…”, ông Hải xác nhận vụ việc.

 

Theo đó, ông Hải cho biết thêm, số học sinh bị nhà trường phát hiện xử dụng thuốc ho Recotus thì có đến 6 trong 7 em học lực trung bình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã mời 7 nữ sinh này lên viết bản tường trình. Qua khai nhận ban đầu, các em cho biết đã uống loại thuốc này ngoài trường từ 1-4 viên. Các em cho biết đã bị một đối tượng nữ dụ dỗ ép uống thuốc. Nhà trường đã thu giữ hơn 20 viên thuốc ho Recotus trong người các em đang chuẩn bị phát cho các bạn khác. Qua xác minh hà trường đối tượng xấu đó là Vũ Ngọc Ti Na (đã học xong lớp 7 tại trường và đã nghỉ được 1 năm nay).

 

Thuốc ho Recotus và ngôi trường nơi xảy ra sự việc

Thuốc ho Recotus và ngôi trường nơi xảy ra sự việc

 

Trong bản tường trình các nữ sinh này cho biết thêm, trong những lần ngồi ở quán nước trước cổng trường, họ bị Ti Na dụ dỗ uống thuốc Recotus với lời mời chào sẽ có cảm giác lạ, gây hưng phấn, không sợ trả bài, không sợ giáo viên sau khi uống “thần dược” này. Một số bạn vì tò mò nên dùng thử, có trường hợp học sinh không chịu uống thì bị đối tượng đe dọa đánh đập nên phải dùng.

 

“Lúc đầu uống miễn phí, sau đó sẽ bắt các em mua 5.000 đồng/2 viên. Những học sinh đã uống sau đó bị nhận nhiệm vụ mang thuốc vào cho các học sinh khác uống, sau đó sẽ bán lấy tiền giao nộp lại cho Na…” - ông Hải ngao ngán nói.

 

Theo ông Hải, trước đó trong những lần chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt, họp phụ huynh nhà trường đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo tình trạng này cho học sinh và phụ huynh biết để dè chừng. Sau sự việc xảy ra lần này, nhà trường đã trình báo sự việc cho UBND phường và các lực lượng chức năng biết và nắm rõ thực hư sự việc.

 

Ông Trần Minh Ngôn, Trưởng phòng GD-ĐT quận 4 cho biết: “Trước thông tin đó, phòng đã có báo với UBND quận, lực lượng chức năng để có phương hướng giải quyết, ngăn chặn kịp thời không cho sự việc lây lan sang các trường khác. Rất may, sự việc mới xảy ra mà trường là đã phát hiện kịp thời chấn chỉnh. Cuối năm 2012, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản khuyến cáo không để học sinh trong trường sử dụng thuốc ho Recotus (có chất dễ gây nghiện như ma tuý). Phòng cũng liên lạc, phối hợp cùng với công an quận, phường đã mời các nhà thuốc gần trường lên chấn chỉnh, cấm bán cho học sinh loại thuốc này và đang điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý đối tượng ép học sinh uống thuốc.

 

Recotus là loại thuốc làm giảm ho do cảm cúm, viêm phổi, viêm phế quản, lao hoặc ho do hút thuốc hay hít phải các chất kích thích. Theo chỉ định của nhà sản xuất (Cty CP SPM - quận Bình Tân, TPHCM), thuốc có thể gây buồn ngủ, không được dùng cho ho trẻ em dưới 6 tuổi, người bị bệnh gan, suy hô hấp, người có tiền sử mắc bệnh suyễn hay nhạy cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

 

Theo khuyến cáo của các dược sĩ, nếu dùng recotus quá liều có thể bị ngộ độc với các triệu chứng buồn nôn, ngủ gật, rung giật nhãn cầu và giảm thị lực, lơ mơ, ảo giác, có thể dẫn đến suy hô hấp, co giật và thậm chí tử vong.

 

Được biết, từ năm 2011 đến nay, tại TPHCM và một số tỉnh thành liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh uống thuốc ho Recotus, nhiều trường hợp bị sốc thuốc phải nhập viện. Hầu hết các em cho biết uống Recotus vì tò mò, số khác uống thuốc để cơ thể giống như bị bệnh để được nghỉ học.

 

Theo thông tư của Bộ Y tế, thuốc ho Recotus chỉ được bán khi có chỉ định của bác sĩ. Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi đến phòng y tế yêu cầu tăng cường quản lý loại thuốc trị ho này. Các nhà thuốc bán lẻ hạn chế bán cho khách trong độ tuổi đến trường.

 

Theo Tuấn Kiệt
 An ninh Thủ đô