1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

7 người mắc kẹt trong căn nhà cháy, một người tử vong

Trần Thanh

(Dân trí) - Lực lượng chức năng quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đang điều tra vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phường Trại Cau khiến một nạn nhân thiệt mạng. 6 người khác được giải cứu thành công.

Sáng 26/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Đình Đại - Chủ tịch UBND phường Trại Cau (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h10 ngày 25/2, khiến một nạn nhân tử vong.

Theo vị lãnh đạo, vào khoảng thời gian trên, vụ cháy xảy ra cháy tại một căn nhà 3 tầng trong ngõ 87 phố Tô Hiệu, phường Trại Cau. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCCC đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu người và dập lửa.

Theo lãnh đạo phường Trại Cau, tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đám cháy tại tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng. Lửa bao trùm ra ngoài ban công, cửa sắt ngôi nhà đang khóa, diện tích đám cháy khoảng 30m2 và có nhiều người đang mắc kẹt trong đám cháy.

7 người mắc kẹt trong căn nhà cháy, một người tử vong - 1

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chữa cháy sau đó phải dùng máy cắt khóa, tiếp cận hiện trường đám cháy và cứu được anh Nguyễn Văn Q. (38 tuổi) cùng 5 người khác mắc kẹt trong đám cháy, đưa ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 0h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

"Vụ cháy đã khiến ông Ngô Ngọc L. (57 tuổi) - là anh trai chủ nhà, bị mắc bệnh trầm cảm thiệt mạng. Cảnh sát sau đó đã giải cứu được 6 nạn nhân thoát ra ngoài an toàn. Ngôi nhà xảy ra cháy là nơi ở của 7 người trong cùng một gia đình", ông Phạm Đình Đại - Chủ tịch UBND phường Trại Cau thông tin.

Hiện Công an quận Lê Chân đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng làm rõ nguyên nhân vụ cháy.