7 ngày nghỉ Tết: 212 người tử vong vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Có tới 458 vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 28 đến mùng 4 Tết) khiến 212 người chết và 481 người bị thương. Riêng trong ngày mùng 4 Tết xảy ra tới 91 vụ làm 49 người thiệt mạng.

So với cùng kỳ Tết năm 2013, TNGT tăng thêm 131 vụ, giảm 57 người chết và tăng 182 người bị thương.

Trong số 458 vụ thì TNGT đường bộ chiếm 452 vụ làm chết 206 người và bị thương 481 người (trong đó có 205 vụ va chạm, làm bị thương 225 người), đường sắt xảy ra 5 vụ TNGT làm chết 5 người, đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết. Toàn quốc không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tính riêng ngày 04 Tết, cả nước xảy ra 91 vụ TNGT đường bộ, làm chết 49 người, bị thương 93 người (trong đó có 34 vụ va chạm, làm bị thương 41 người); đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Một vụ TNGT dịp Tết ở Nghệ An (ảnh minh họa: Doãn Hòa)
Một vụ TNGT dịp Tết ở Nghệ An (ảnh minh họa: Doãn Hòa)

Chiều mùng 4 Tết, tại Hà Nội, ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị TNGT đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong 4 ngày Tết bệnh viện này đã cấp cứu 400 ca do TNGT.

Những ngày nghỉ Tết vừa qua, các lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 23.290 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 10 tỷ 332,4 triệu đồng, tạm giữ 17 xe ô tô, 5.423 xe mô tô. Lực lượng CSGT duy trì chế độ trực ban, tăng cường chốt trực tại các nút giao thông đô thị, trên các quốc lộ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thường xuyên liên tục và xử lý vi phạm đường bộ đầu năm mới.

Số lượt phản ánh qua các đường dây nóng gần 500 lượt/7ngày, chủ yếu tập trung vào ngày 28, 29, 30 Tết do thời gian đó người dân về quê và ngày mùng 4 và mùng 5 Tết do nhiều người đi lễ chùa và quay lại nơi làm việc… Riêng ngày 4 Tết, số lượt phản ánh lên tới gần 60 lượt/ngày. Nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng tăng giá vé quá cao và xe chở vượt số người quy định.

Đơn cử như trong ngày mùng 4 Tết, người dân đã gọi theo số đường dây nóng phản ánh việc nhà xe Anh Thu, Hoàng Mai chạy tuyến Nông Sơn, Quế Sơn từ Quảng Nam đi Sài Gòn đều tăng giá 1,1 triệu trong khi giá vé ngày thường từ 400.000 - 450.000/vé; một số nhà xe từ Thanh Hóa, Nghệ An đi Hà Nội tăng giá vé gấp đôi…

Một số vụ tai nạn đáng tiếc

Chiều mùng 3 Tết, một chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số Lâm Đồng chở 4 người lên Đà Lạt thăm người thân, khi lên gần đến đỉnh đèo Prenn, chiếc xe bất ngờ lao xuống vực có độ sâu 150m, khi lao xuống độ sâu 20m, chiếc xe bị cây thông to cản lại, rất may không ai bị thương nặng. Khi được cứu ra ngoài, lái xe nồng nặc mùi rượu bia.

Cũng trong chiều mùng 3 Tết, trên quốc lộ 1A đoạn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, 2 cô gái (chưa rõ danh tính) điều khiển xe gắn máy BKS 67M3-8960 đang lưu thông hướng từ TP.HCM về miền Tây Nam bộ tự đâm trực diện vào trụ hàng rào nhà dân, hậu quả làm 1 người chết tại chỗ, và 1 người bị thương nặng.

Trong dịp Tết, đáng chú ý là tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy ý thức kém, không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, không chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, tình trạng say rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây mất an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến ở cả nông thôn và các thành phố lớn.

Khoảng 14h chiều mùng 2 Tết, hàng trăm thanh niên tại thôn Lộ Diêu (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã giải cứu thành công chiếc thuyền bị đứt neo và trôi dạt vào bờ.

C.N.Q