1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

7 năm tù đền tội vụ hiếp dâm 6 năm trước

(Dân trí) – Bỏ trốn nhiều năm sau khi gây ra vụ hiếp dâm một người phụ nữ đi tập thể dục, hung thủ vẫn không thoát tội. Sa lưới, bị cáo “truy lĩnh” 7 năm tù cho tội trạng gây ra trước đó.

7 năm tù đền tội vụ hiếp dâm 6 năm trước - 1
Bị cáo nhận án phạt cho hành vi phạm tội nhiều năm trước.
 
Ngày 12/5, Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi, quê ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng truy tố, tối 17/6/2005, bà Luyến (49 tuổi, quê Thanh Hóa) đi tập thể dục trên phố Vạn Bảo, quận Ba Đình thì gặp Hạnh và Nguyễn Đình Trung (42 tuổi, quê Nam Định) đang chạy xe máy ngược chiều.

Do có quen biết từ trước, Trung đã rủ người phụ nữ này về nơi làm việc của mình chơi. Cả 3 lên xe máy về một công trình xây dựng ở huyện Từ Liêm.

Hai người đàn ông đưa bà Luyến lên tầng 2, cởi quần áo vào đòi quan hệ tình dục. Khi nạn nhân kháng cự liền bị Trung bóp cổ, đè xuống sàn. Sau đó, cả hai thay nhau cưỡng hiếp.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Trung đe dọa, bắt bà Luyến đưa 3 chỉ vàng đang đeo trên người cùng 500 nghìn đồng rồi bỏ trốn. Nạn nhân tới công an trình báo.

Dù bà Luyến nhận được 3,5 triệu đồng bồi thường của một người là người quen của Trung và rút đơn tố cáo, nhưng đầu năm 2006, Trung đã bị cảnh sát bắt giữ theo lệnh truy nã. Sau đó, thủ phạm đã bị xử 14 năm cho 2 tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Cuối năm 2010, sau nhiều năm bỏ trốn, Nguyễn Văn Hạnh mới bị bắt giữ. Tại tòa, dù bị cáo loanh quanh chối tội và cho rằng việc quan hệ đó là "mua bán dâm", HĐXX cho rằng đã có đủ chứng cứ để kết tội Hạnh. Theo đó, Tòa tuyên phạt Hạnh 7 năm tù.

P.Thảo