1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

60 ha lúa trắng bông sau một đêm

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đang trong tình cảnh điêu đứng khi nhiều diện tích lúa trong thời kỳ trỗ bông bỗng nhiên bạc trắng. Lúa không đậu hạt, nhiều hộ dân mất trắng, có nguy cơ thiếu đói trong năm nay.

Cánh đồng xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn những ngày nắng hè oi bức, trên nhiều thửa ruộng lớn thi thoảng có một vài nông dân đang ngồi thở dài bên ruộng lúa bạc trắng bông. Gần chục ha lúa của nhiều hộ dân nơi đây có nguy cơ mất trắng chỉ sau một đêm, đến nay chưa rõ nguyên nhân.

Gặp chúng tôi, bà Trần Thị Lởi (50 tuổi), thôn Đồi Ngô chỉ biết thở dài. Vụ mùa này gia đình bà cấy 1,3 mẫu lúa Thiên ưu, từ khi lúa bén dễ cho đến khi trỗ bông phát triển rất tốt. Không hiểu lý do gì chỉ sau một đêm ngày 15/5, diện tích lúa của gia đình bà bỗng nhiên trắng bông hết.

60 ha lúa của người dân huyện Gia Viễn (Ninh Bình) chỉ sau 1 đêm bị bạc trắng bông bất thường.
60 ha lúa của người dân huyện Gia Viễn (Ninh Bình) chỉ sau 1 đêm bị bạc trắng bông bất thường.

Trong tình cảnh tương tự, hộ bà Lê Thị Ninh có 7 xào lúa cũng bị trắng bông, không đậu hạt giờ chỉ còn cách cắt bỏ về cho trâu bò ăn. Bà Ninh kể, sáng 15/5 bà ra đồng thăm lúa vẫn xanh tốt và phát triển bình thường. Thấy trỗ bông đều và đẹp bà hi vọng năm nay sẽ được khoảng 2 tấn lúa, coi như đủ ăn cho cả gia đình.

Sáng 16/5, bà Ninh nghe nhiều người nói ruộng lúa nhà mình bỗng nhiên đổi màu hết. Bông lúa trên thân bạc trắng, chạy ra ruộng bà không tin vào mắt mình. Nhìn 7 xào lúa không đậu được bông lúa nào, bà Ninh khóc lóc vì cả gia đình chỉ trông chờ vào lúa, giờ mất mùa không biết lấy gì ăn.

Không chỉ hộ bà Lởi, bà Ninh mà hàng chục gia đình khác ở thôn Đồng Ngô, Phú Nhuận xã Gia Hòa cũng đang dở khóc dở cười vì lúa trắng bông. “Lúa xanh tốt đang kỳ trỗ bông, không bệnh tật gì, chỉ sau một đêm hơn 6 xào của gia đình tôi giờ chẳng còn gì”, chị Trần Thị Lụa thôn Phú Nhuận bùi ngùi.

Lúa trắng bông đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
Lúa trắng bông đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Trọng Phú – Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hòa cho hay, tổng diện tích lúa trên địa bàn xảy ra tình trạng trắng bông là 6,6ha, chủ yếu ở Hợp tác xã Đại Thắng và Thống Nhất. “Sau khi nhận được tin báo từ người dân, xã đã cử người về ghi nhận sau đó báo cáo lên huyện”, ông Phú nói.

Theo ông Phú, hôm xảy ra việc lúa bị bạc trắng bông trên diện rộng thời tiết tại địa phương ban ngày nắng ấm bình thường. Tuy nhiên, đến chiều tối thì có giông và mưa nhỏ. “Đặc biệt đêm đến thì nhiệt độ đột ngột hạ xuống mức thấp khoảng 20 – 22 độ C. Lúa không hề bị sâu bệnh gì cả, có thể nhiệt độ xuống bất thường khiến lúa không thụ phấn được dẫn đến việc bạc trắng bông”, vị Phó Chủ tịch phỏng đoán.

Ngày 18/5, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình cùng với đoàn của Cục trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cũng đã về kiểm tra thực trạng lúa bị trắng bông tại xã Gia Hòa và một số địa phương khác của huyện Gia Viễn. Đoàn đã lấy mẫu lúa về nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân.

Bà Trần Thị Lởi xót xa cho diện tích lúa của gia đình, vụ mùa này gia đình bà coi như mất trắng.
Bà Trần Thị Lởi xót xa cho diện tích lúa của gia đình, vụ mùa này gia đình bà coi như mất trắng.

“Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng lúa bị trắng bông trên diện rộng. Khi có kết quả chúng tôi sẽ khuyến cáo cho người dân. Toàn huyện Gia Viễn có khoảng 60ha, chủ yếu là giống lúa Thiên ưu 08 bị hư hại. Từ trước đến nay chưa bao giờ trên địa bàn xảy ra tình trạng trên”, ông Đinh Anh Tuấn – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Gia Viễn nói.

Cũng theo ông Tuấn, phòng đã yêu cầu các xã thống kê diện tích, số hộ bị thiệt hại. “Khi xác định được nguyên nhân, dù là thời tiết hay do giống thì cần phải có chính sách hỗ trợ để người dân tái sản xuất”, ông Tuấn chia sẻ.

Hiện, nhiều người dân xã Gia Hòa tiếc lúa không đậu hạt, bị trắng bông đã cắt bỏ diện tích lúa hư hại về làm thức ăn cho trâu bò và cá. “Đồng ruộng ở đây mỗi năm chỉ sản xuất được vụ chiêm, chúng tôi chỉ mong sao lúa được mùa để có gạo ăn, không phải đi đong. Giờ lúa bạc trắng bông, chỉ sau một đêm coi như mất trắng. Năm nay mất mùa còn bị thua lỗ lớn bởi chi phí bỏ ra sản xuất vụ rất tốn kém”, anh Bùi Văn Lâm (46 tuổi) xót xa.

Lúa mất mùa, nhiều hộ đã cắt bỏ về cho trâu bò ăn.
Lúa mất mùa, nhiều hộ đã cắt bỏ về cho trâu bò ăn.
60 ha lúa trắng bông sau một đêm - 5
Chị Lụa nhìn cánh đồng lúa bạc trắng bông mà rơi nước mắt.
Chị Lụa nhìn cánh đồng lúa bạc trắng bông mà rơi nước mắt.

Thái Bá