1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

60 giờ ngược sóng từ Trường Sa đưa ngư dân vào bờ cấp cứu

(Dân trí) - Tối 19/4, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh điều tàu ra ứng cứu một ngư dân bị đau phần bụng, được chuyển từ Trường Sa vào cách bờ khoảng 50 hải lý.

Cấp cứu ngư dân Phạm Minh Hòa ngay trên tàu cứu hộ cứu nạn trước khi chuyển vào bệnh viện.

Cấp cứu ngư dân Phạm Minh Hòa ngay trên tàu cứu hộ cứu nạn trước khi chuyển vào bệnh viện.

Qua xác minh, ngư dân bị đau bụng phải cấp cứu gấp là thuyền viên Phạm Minh Hòa (55 tuổi, ngụ ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Trước đó, ngư dân Phạm Minh Hòa bị đau quặn phần bụng không rõ nguyên nhân trong lúc đang hành nghề câu mực ở vùng biển Trường Sa, trên tàu cá QNg 95999-TS của ông Nguyễn Năm (ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ và do ngư dân Trần Công Hiếu (ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Trên tàu QNg 95999-TS có 36 lao động.

Phát hiện ngư dân Hòa bị đau bụng, nghi bệnh ruột thừa cấp tính, dễ gây nguy kịch đến tính mạng, thuyền trưởng Trần Công Hiếu điều khiển tàu chạy vào bờ cấp cứu.

Sau hơn 60 giờ hành trình chạy từ Trường Sa về, đến tối ngày 19/4, tàu cá QNg 95999-TS về đến vùng biển Quảng Ngãi cách bờ 50 hải lý thì phát tín hiệu cứu nạn.

Nhận tín hiệu cấp cứu, Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp điều động tàu BP 09-11-01 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ và hai bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Trong tối cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận tàu cá QNg 95999-TS và chuyển bệnh nhân lên tàu cứu nạn BP 09-11-01 khẩn cấp sơ cứu ban đầu, sau đó đưa bệnh nhân Hòa vào bờ và sử dụng xe cấp cứu chuyển vào Bệnh viên Đa khoa Quảng Ngãi.

Hiện sức khỏe ngư dân Phạm Minh Hòa đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
Hồng Long