1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

60% ca tử vong vì Covid-19 ở thành phố Thủ Đức là người chưa tiêm vaccine

Q.Huy

(Dân trí) - Các F0 tử vong tại thành phố Thủ Đức có cả người có bệnh nền và không có bệnh nền. Tuy nhiên 60% trường hợp tử vong chưa tiêm vaccine Covid-19.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 13/12, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức (TPHCM), cho biết, hiện địa phương này vẫn ở cấp độ 2 của dịch Covid-19. Đối với cấp phường, thành phố Thủ Đức có 12 đơn vị thuộc cấp độ một, 22 đơn vị cấp độ 2.

Ông Hoàng Tùng chia sẻ, qua số liệu thống kê liên quan đến ca tử vong vì Covid-19 và dữ liệu tiêm chủng thời gian qua, các F0 tử vong tại thành phố Thủ Đức có cả người có bệnh nền và không có bệnh nền. Tuy nhiên 60% trường hợp tử vong chưa tiêm vaccine Covid-19.

"Như vậy, khi không tiêm vaccine Covid-19, tỷ lệ tử vong là rất cao, nếu có thêm bệnh nền thì nguy cơ tử vong còn cao hơn. Người dân cần hiểu, tiêm vaccine Covid-19 là bảo vệ cho chính mình và người thân", Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức kêu gọi.

60% ca tử vong vì Covid-19 ở thành phố Thủ Đức là người chưa tiêm vaccine - 1

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức (Ảnh: T.N.).

Ông Hoàng Tùng nêu thực tế, nhiều gia đình có cha, mẹ, ông, bà là người lớn tuổi, kèm bệnh nền nặng nên sợ có các biến chứng khi tiêm vaccine Covid-19. Ông Tùng khẳng định, về mặt y khoa, biến chứng do tiêm vaccine Covid-19 chỉ có một tỷ lệ nhất định, nhưng việc tiêm vaccine sẽ mang lại những sự bảo vệ tốt hơn.

"Đa số những người lớn tuổi, có nguy cơ cao mắc Covid-19 không lây nhiễm do giao tiếp mà lây từ chính người thân của mình. Những người thân này qua quá trình giao tiếp bên ngoài đã làm lây lan dịch bệnh cho người trong nhà", Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức chia sẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết, hiện tại, ngoài các trạm y tế lưu động cấp phường, địa phương đã thành lập thêm 202 tổ y tế khu phố. Những tổ y tế này sẽ chia nhỏ xuống từng địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, quản lý chặt các F0.

60% ca tử vong vì Covid-19 ở thành phố Thủ Đức là người chưa tiêm vaccine - 2

Thành phố Thủ Đức có khoảng 65.000 người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19 (Ảnh: Hải Long).

"Tổ Y tế khu phố có thành phần tham gia từ lực lượng quân sự, thanh niên, chữ thập đỏ và nhân sự tăng cường từ quận, huyện. Các tổ y tế khu phố sẽ cùng tổ Covid cộng đồng chăm lo an sinh xã hội đối với các F0, đặc biệt đối với những trường hợp mắc Covid-19 cần hỗ trợ lương thực, thực phẩm", ông Hoàng Tùng nêu điểm mới của địa phương.

Lãnh đạo chính quyền thành phố Thủ Đức cũng chia sẻ thêm, hiện tại, địa phương này đang thực hiện chiến lược bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19. Theo thống kê, thành phố  Thủ Đức có khoảng 65.000 người thuộc nhóm trên, những người này sẽ được tiêm các mũi vaccine nhắc lại, mũi tăng cường và được kiểm tra sức khỏe thường xuyên.