1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

6 xe chuyên dụng, gần 100 người chữa cháy… bãi rác

(Dân trí) - Ngay khi tiếp nhận tin báo cháy lớn, Cảnh sát chữa cháy đã huy động đội hình mạnh nhất cùng nhiều phương tiện, hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường…

6 xe chuyên dụng, gần 100 người tham gia chữa cháy… bãi rác

Khoảng 9h30 sáng nay 11/4, người dân sống trên tuyến đường số 4, KP5, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM bất ngờ phát hiện khói, lửa bùng phát dữ dội từ bãi rác ở khu đất trống nên truy hô rồi cùng tham gia dập lửa. Lãnh đạo UBND phường Trường Thọ cũng nhanh chóng có mặt và điều động Công an, trật tự đô thị, Bảo vệ khu phố, dân quân tự vệ… đưa bình chữa cháy đến để dập lửa.


Chính quyền địa phương phường Trường Thọ dù huy động đầy đủ lực lượng cũng không thể khống chế được đám cháy tại bãi rác.

Chính quyền địa phương phường Trường Thọ dù huy động đầy đủ lực lượng cũng không thể khống chế được đám cháy tại bãi rác.

Tuy nhiên dù đám cháy không lớn nhưng cách tiếp cận để chữa cháy của các lực lượng nói trên không hiệu quả khiến lửa càng bùng phát, có nguy cơ lan sang chiếc xe máy xúc của một người dân đậu cạnh bên.

6 xe chuyên dụng, gần 100 người chữa cháy… bãi rác - 2
Cảnh sát PCCC quận 9 phải điều động 6 xe chuyên dụng với đội hình mạnh nhất đến chữa cháy...bãi rác.
Cảnh sát PCCC quận 9 phải điều động 6 xe chuyên dụng với đội hình mạnh nhất đến chữa cháy...bãi rác.

Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ khi xuất hiện 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) nhận tin báo cháy đến hiện trường. Nhân viên điện lực cũng có mặt cô lập nguồn điện. Chỉ chưa đầy 1 phút phun nước, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.


Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nhiều lực lượng cùng tham gia chữa cháy.
Nhiều lực lượng cùng tham gia chữa cháy.

Trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy lực lượng chữa cháy cho biết, tổng đài chỉ huy Cảnh sát PCCC (114) vào thời điểm trên liên tiếp nhận tin báo xảy ra cháy lớn tại công ty gỗ trên đường số 4, KP5, phường Trường Thọ. Tiếp nhận tin báo và xác định mức độ nghiêm trọng của vụ cháy, Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đã điều đội hình mạnh nhất đến hiện trường làm nhiệm vụ. Tuy nhiên khi đến nơi, xác định chỉ là đám cháy nhỏ nên chỉ huy đã chỉ đạo 5 xe rời hiện trường trở về đơn vị tiếp tục trực chiến.

Bước đầu xác định đám cháy là do người dân đốt rác gây ra.

*Trước đó khoảng 6h45 sáng cùng ngày, 1 trụ điện trung thế trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần ngã tư Bình Thái, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM) bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội khiến nhiều người đang lưu thông trên đường một phen hoảng loạn.

Trụ điện trên XLHN phát nổ và bốc cháy dữ dội
Trụ điện trên XLHN phát nổ và bốc cháy dữ dội

Do trụ điện vẫn còn nguồn điện, nhiều tia lửa bắn ra nên không một ai dám tiếp cận. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 9 đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng nhân viên điện lực Thủ Thiêm (điện lực TPHCM) để xử lý sự cố.

Lê Nhiên