1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

6 người chết, nhiều người bị thương trong vụ xe khách đâm xe container

(Dân trí) - Xe khách 47 chỗ từ Móng Cái về Hạ Long qua khúc cua trên QL18 thuộc địa bàn Tiên Yên đã va chạm với xe container khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 người chết tại bệnh viện, ít nhất 7 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương.
 
Xe khách hư hỏng nặng...
Xe khách hư hỏng nặng...

Xe đầu kéo container lật nhào bên đường sau vụ tai nạn
... xe đầu kéo container lật nhào bên đường sau vụ tai nạn.

 

Cụ thể, vào hồi 12h45 ngày 16/12, trên QL18 thuộc địa bàn huyện Tiên Yên, xe khách 47 chỗ có biển kiểm soát 14N-9315 chạy hướng thành phố Móng Cái về thành phố Hạ Long đã đâm trực diện với xe container có biển số đầu kéo 15C-09807 đi hướng ngược lại. Vụ va chạm đã khiến hai nạn nhân nam tử vong tại chỗ, khoảng 4-5 người khác bị thương nặng, một số người bị thương nhẹ chưa được thống kê chính xác. Trong số các nạn nhân trọng thương được chuyển tới bệnh viện có 4 người tử vong.

Hai hành khách tử nạn tại chỗ là Ma Văn Cương (SN 1992, trú tại Võ Nhai, Thái Nguyên) và Bùi Văn Quyền (SN 1966, trú tại xã Đồng Chu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Chủ xe khách là ông Nguyễn Văn Thụy, trú tại thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện trường thương vong sau vụ tai nạn.
Hiện trường thương vong sau vụ tai nạn.

 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng đội tuần tra CSGT 1-4, công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt cùng người dân và các đơn vị chức năng hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu.

 

Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác phân luồng tránh ùn tắc giao thông và bảo vệ hiện trường, chờ công an điều tra làm rõ.

 

Con số nạn nhân bị thương trên xe khách chưa được thống kế chính xác. Toàn bộ các nạn nhân này đã được đưa đến hai bệnh viện huyện Tiên Yên và Đầm Hà cấp cứu.
 
Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã phân công bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công An tỉnh, Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả và cứu chữa những người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng.

 

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật về vụ tai nạn.

 

Thu Hằng