1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 tử tù “tố” thêm đồng bọn trước giờ ra pháp trường

(Dân trí) - Trước giờ ra pháp trường, 5/11 bị cáo bị kết án tử hình trong đường dây mua bán 1.500 bánh heroin của Nguyễn Thị Thơm (xét xử tại Hà Nội tháng 11/2007) khai thêm 4 “đồng đội”. Những kẻ bị tố giác chuẩn bị ra hầu toà.

4 bị cáo Hoàng Minh Tuấn (trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn), Nguyễn Tiến Thái (trú tại Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh), Vũ Đức Vinh (trú tại Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Tuấn (trú tại phường Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang) cùng bị đồng bọn tố giác là chân rết trong đường dây ma tuý của Nguyễn Thị Thơm.

Người đàn bà xuất thân từ gái bán dâm chuyển qua nghề buôn hàng trắng đã thành công trong việc thiết lập cả đường dây với hàng chục đối tượng tham gia cất hàng, phân phối, chia nhỏ, bán lẻ… Tháng 5/2007, đường dây ma túy có quy mô lớn nhất nước với số lượng heroin lên tới gần 500 kg (gần 1500 bánh) bị Công an Hà Nội triệt phá.
5 tử tù “tố” thêm đồng bọn trước giờ ra pháp trường - 1
Đường dây ma tuý của Nguyễn Thị Thơm bị đưa ra xét xử tháng 11/2007 với 11 án tử hình.

Tháng 11/2007, Nguyễn Thị Thơm cùng đồng bọn hầu toà. 11 án tử hình được tuyên, trong đó có bà trùm cùng các đàn em thân tín Nguyễn Văn Vân, Nông Quốc Đạt, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Mạnh Thảo.

Trong thời gian các bị án chờ thủ tục tố tụng thi hành án, Nguyễn Văn Tuấn mở đầu việc tố giác một số đối tượng khác cùng tham gia trong đường dây nhưng vẫn chưa lọt lưới. Được khuyến khích khai báo để hưởng lượng khoan hồng, Thơm, Vân, Đạt và Thảo tiếp tục hé nhiều tình tiết quan trọng.

Từ lời khai của các bị án khác, kết hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, đầu tháng 6/2008, cơ quan CSĐT - CA Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án Nguyễn Thị Thơm. Theo đó, vai trò của 4 nhân vật khác trong vụ án được xác định.

Người đầu tiên, Nguyễn Tiến Thái (36 tuổi, Bắc Ninh) được bà trùm khai là trung gian vận chuyển heroin, tiền giữa Thơm, Tuấn... với Nguyễn Thị Dung (chị dâu của Thái, đang bị truy nã). Bà trùm khai chi tiết, cuối năm 2002, Thơm mua của Dung 2 bánh heroin giá 105 triệu đồng, Thái đến nhà Thơm nhận tiền...

Tử tù Nguyễn Văn Tuấn cũng thú nhận ngoài việc tham gia tại giai đoạn 1 cùng với đường dây của Thơm, từ tháng 1 đến 3/2006 Tuấn còn "hợp tác" với Hoàng Minh Tuấn vận chuyển 21 bánh heroin, bán 7 chuyến hàng với 30 bánh heroin cho Vũ Đức Vinh (47 tuổi, Lạng Sơn) với giá 100-110 triệu đồng một bánh.

Nguyễn Tiến Thái, Vũ Đức Vinh có thủ đoạn giao dịch mua bán ma túy đều qua điện thoại và thanh toán bằng chuyển khoản đội lốt quan hệ giao dịch buôn bán bình thường; nên khi bị tố giác đã không thừa nhận quen biết bị án Nguyễn Văn Tuấn và đường dây của bị án Nguyễn Thị Thơm. Tuy nhiên, các chứng cứ thu thập được của công an cho thấy Thái mua bán 10 bánh, Vinh mua bán 9 bánh heroin.

Cả 4 người bị tố giác lần lượt bị khởi tố, điều tra và truy tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý (theo điểm b, K 4, Đ 194 – BLHS) với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

P.Thảo