Bình Định:

5 thuyền viên trên tàu “không số” bị sóng đánh dạt vào biển Quy Nhơn

(Dân trí) - Một chiếc tàu vỏ sắt, hút cát chuyên dụng, không số hiệu bị sóng đánh dạt vào vùng biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Rất may, 5 ngư dân trên tàu đều an toàn.

Ngày 24/9, ông Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết đã có văn bản báo cáo UBND TP Quy Nhơn về thông tin một chiếc tàu không số hiệu bị sóng đánh dạt vào bãi biển thôn Lý Hưng (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn).

5 thuyền viên trên tàu “không số” bị sóng đánh dạt vào biển Quy Nhơn - 1
Chiếc tàu sắt chuyên dụng dài 20 đã cũ, không số bị sóng đánh dạt vào bãi biển Nhơn Lý (TP Quy Nhơn).

Theo thông tin ban đầu, đây là tàu chuyên dụng, dài 20m, đã cũ, được Công ty Thành Long thuê vào tỉnh Phú Yên để hút cát.

Rạng sáng 23/9, trên hành trình từ Hải Dương vào Phú Yên, tàu này dừng tại bãi biển thôn Lý Hưng (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) để tiếp nhiên liệu, nhưng bị chết máy, sóng đánh dạt vào bờ.

Đến 10h00 ngày 23/9, sóng đánh mạnh khiến tàu bị lật nghiêng, bị mắc cạn tại bãi biển. Nhận được thông tin, UBND xã Nhơn Lý đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đến vận động, hỗ trợ tàu bị nạn.

5 thuyền viên trên tàu “không số” bị sóng đánh dạt vào biển Quy Nhơn - 2
5 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn.

Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu có 5 người (trong đó 4 người ở Hải Dương và 1 người ở Hà Tĩnh). Hiện 5 thuyền viên đã vào bờ an toàn.

Công an xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) đã cử lực lượng bảo vệ tài sản trên tàu và chờ các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

“Chiếc tàu này được làm bằng vật liệu sắt, trên tàu không có hàng hóa gì. Đặc biệt, chiếc tàu này không có số hiệu và đã rất cũ kỹ. Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với những bên liên quan để làm rõ vụ việc”, ông Dũng nói.

Doãn Công