1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 thanh niên ở Bình Định bị phạt 312 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Doãn Công

(Dân trí) - 5 thanh niên ở huyện Tuy Phước (Bình Định) bị xử phạt mỗi người 62,5 triệu đồng vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của địa phương.

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu đối với 5 thanh niên ở địa phương, tổng số tiền phạt hơn 312 triệu đồng.

5 thanh niên ở Bình Định bị phạt 312 triệu đồng vì trốn nhập ngũ - 1

Trong khi hàng ngàn thanh niên địa phương hăng hái lên đường nhập ngũ, 5 thanh niên ở huyện Tuy Phước lại vắng mặt (Ảnh: K.A.).

Các thanh niên ở huyện Tuy Phước bị xử phạt vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ gồm V.T.H. (19 tuổi), N.T.N. (19 tuổi, cùng trú xã Phước An), N.S.V.N. (19 tuổi, xã Phước Thuận), N.D.K. (19 tuổi, xã Phước Sơn) và M.P.H. (23 tuổi, thị trấn Diêu Trì).

Trước đó, ngày 8/2, UBND huyện Tuy Phước tổ chức lễ giao nhận quân nhưng 5 thanh niên trên vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo lệnh gọi nhập ngũ của Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Ngoài xử phạt bằng tiền, quyết định còn buộc các thanh niên trên phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt là Luật Nghĩa vụ quân sự với các quy định, chế tài xử lý.

"Đây là mức xử phạt cao nhưng sẽ có tác dụng lớn để răn đe, giảm việc thanh niên trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vi phạm. Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm, nếu không sẽ xảy ra tái phạm và mất công bằng", đại diện lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước cho hay.