Hải Phòng:

5 thanh niên ngất xỉu trước quán karaoke, 1 người tử vong

(Dân trí) - Người dân sinh sống gần quán karaoke tá hỏa khi nhìn thấy một nhóm thanh niên nam nữ sau khi đi từ trong quán ra bỗng ngã lăn ra đường trong tình trạng co giật rồi ngất xỉu.


Bệnh nhân Phạm Văn H. đến ngày 20/10 vẫn đang hôn mê. (Ảnh: Người lao động)

Bệnh nhân Phạm Văn H. đến ngày 20/10 vẫn đang hôn mê. (Ảnh: Người lao động)

Một lãnh đạo Công an quận Lê Chân chiều nay (20/10) cho PV Dân trí biết, đơn vị đã vào cuộc tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra vụ một thanh niên tử vong, một người khác đang nguy kịch sau khi rời khỏi một quán karaoke trên địa bàn quận.

Hiện chưa có kết luận cụ thể nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào khoảng hơn 22h ngày 19/10, những người dân sinh sống cạnh một quán karaoke trên đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, nhìn thấy một nhóm khoảng 5 thanh niên cả nam lẫn nữ dìu nhau đi từ trong quán karaoke ra ngoài trong tình trạng loạng choạng, không vững. Đi thêm một đoạn cả nhóm ngã lăn ra đường. Người dân lập tức xúm lại đưa cả 5 thanh niên đến Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp cấp cứu.

Tin từ Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp cho biết, vào thời điểm hơn 23h ngày 19/10, khoa cấp cứu thuộc bệnh viện tiếp nhận 5 thanh niên trong tình trạng ngất xỉu. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu nhưng một người trong nhóm đã tử vong, một người khác đang hôn mê sâu. Riêng 3 người còn lại bị sốc nhẹ nên đã ra viện. Cả 5 người qua xét nghiệm đều có biểu hiện giống như bị ngộ độc hoặc sốc ma túy.

5 thanh niên sau đó được xác định gồm: Vũ Trọng T. (SN 1994, đã tử vong), Phạm Văn H. (SN 1986 hiện vẫn đang hôn mê), Trần Ngọc H. (SN 1989), Đào Thị Minh T. (SN 1994) và Cao Thị Thanh T. (SN 1993). Cả 5 người cùng ở Hải Phòng.

Theo người thân của Vũ Trọng T., tối hôm xảy ra vụ việc, T. có nói với gia đình đi dự sinh nhật bạn. Đến khuya không thấy T. về và khoảng 2h sáng ngày 20/10, gia đình nhận được tin xấu từ bệnh viện.

Hải Sâm