TPHCM:

5 ô tô tông nhau liên hoàn trên quốc lộ

(Dân trí) - Một chiếc xe tải mất phanh đã tông mạnh vào một xe tải khác, tạo nên vụ tai nạn dây chuyền giữa 5 ô tô trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn quận 12 khiến giao thông qua đây ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn tối 23/10
Hiện trường vụ tai nạn tối 23/10

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 23/10, xe tải mang BKS 60C-100.08 do tài xế Nguyễn Ngọc Duy (38 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Suối Tiên đi An Sương; khi đến đoạn giao với đường Tô Ngọc Vân (P. Thạnh Xuân Q. 12) thì bất ngờ bị mất phanh lao về phía trước.

Các phương tiện hư hỏng
Các phương tiện hư hỏng

Do chạy với tốc độ cao nên chiếc xe tải đã tông mạnh vào giữa xe tải BKS 54N-8065 và xe ô tô 12 chỗ BKS 53S-0968. Chiếc xe du lịch bị đẩy đi, tiếp tục tông vào đuôi xe ô tô 7 chỗ khiến chiếc xe này tiếp tục chồm về phía trước đâm mạnh vào đuôi xe tải loại 16 tấn tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô.

Các phương tiện chặn hết quốc lộ 1A
Các phương tiện chặn hết quốc lộ 1A

Tại hiện trường, tất cả các xe hư hỏng, móp méo đầu đuôi. Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị ùn tắc gần 2 giờ liền. Lực lượng CSGT quận 12 đã có mặt để xử lý hiện trường. Đến 22 giờ cùng ngày hiện trường vụ tai nạn được xử lý.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23/10, trên QL1A đoạn qua xã Bình An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách mang BKS 77B-000.34 và xe tải mang BKS 43C-020.00.

Chiếc xe khách biến dạng sau khi va chạm
Chiếc xe khách biến dạng sau khi va chạm

Những người chứng kiến cho biết, chiếc xe khách của nhà xe Sáu Phương do tài xế tên Hiếu điều khiển có 10 người gồm khách, lái xe và phụ xe chạy theo hướng Đà Nẵng - Quy Nhơn, đến đoạn đường trên thì va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Minh Chánh (SN 1989, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển chạy hướng TP Tam Kỳ - Đà Nẵng.
 
Một phần thân xe khách bị rớt xuống đường
Một phần thân xe khách bị rớt xuống đường

Cú va chạm mạnh đã làm một người chết tại chỗ, nạn nhân được xác định danh tính là Nguyễn Thị Hậu (SN 1994, trú tỉnh Bình Định) và 3 người khác trên xe khách bị thương nặng, trong đó có tài xế xe khách.

Tại hiện trường, xe khách bị bẹp dúm phần đầu, toàn bộ cửa, kính và tấm bảo vệ xe bị hất văng tứ tung xuống đường, phía bên hông trái của xe khách bị “gọt” toàn bộ, chỉ còn khung sắt, sau đó xe khách tiếp tục trượt dài tới trước hơn 50m mới chịu dừng lại. Xe tải bị móp méo bên trái. 

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tai nạn cũng gây ách tắc giao thông trên QL1A gần 5km đường.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Thăng Bình đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ và phân luồng giao thông. Đến 20 giờ đã thông suốt đoạn đường xảy ra tai nạn.

Trung Kiên - Công Bính