5 người leo ban công thoát vụ cháy giữa trung tâm Hà Nội

Trần Thanh

(Dân trí) - Phát hiện có cháy, anh Q. đã đưa các thành viên trong gia đình lên tầng 3, leo sang ban công nhà bên cạnh thoát nạn an toàn.

Sáng 17/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Ba Đình cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày tại căn nhà 4 tầng số 44, ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội).

5 người leo ban công thoát vụ cháy giữa trung tâm Hà Nội - 1

Đám cháy thiêu rụi xe máy và nhiều đồ đạc trong nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC tới hiện trường dập lửa.

5 người leo ban công thoát vụ cháy giữa trung tâm Hà Nội - 2

Các thành viên trong gia đình anh Q. leo ban công thoát sang ngôi nhà bên cạnh (Ảnh: Tổ quốc).

Tới khoảng 5h20, đám cháy cơ bản được khống chế.

Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát xác định đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp ở tầng một căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người gồm một bà cụ tên Vũ Thị N., anh Đào Nguyên Q. (39 tuổi), chị Bùi Thị T. (40 tuổi), 2 con của anh Q. gồm một cháu 15 tuổi và một cháu 12 tuổi.

Sau khi phát hiện cháy, anh Q. đã đưa các thành viên trong gia đình lên tầng 3, leo sang ban công nhà bên cạnh, thoát nạn an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê làm rõ.

5 người leo ban công thoát vụ cháy giữa trung tâm Hà Nội - 3

Đám cháy bắt nguồn từ tầng một sau đó lan lên cả 4 tầng ngôi nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

5 người leo ban công thoát vụ cháy giữa trung tâm Hà Nội - 4

Ngôi nhà xảy ra cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

5 người leo ban công thoát vụ cháy giữa trung tâm Hà Nội - 5

Cảnh sát PCCC mệt lả sau khi dập tắt vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).