1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

5 người kêu cứu thất thanh trong ngôi nhà bao trùm khói lửa

(Dân trí) - Khoảng 5h15 sáng 3/12, một vụ cháy nhà xảy ra ở hẻm 160 đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM khiến 5 người trong gia đình bị bỏng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân trong khu vực nghe tiếng kêu cứu thất thanh của những người trong nhà trọ số 160/47 nên hô hoán nhau. Lúc này 5 người đang kêu cứu thất thanh trong căn nhà bị khói lửa bao trùm.

Con hẻm 160 nơi xảy ra vụ cháy
Con hẻm 160 nơi xảy ra vụ cháy
 
Rất đông người dân đã dùng bình CO2, nước để dập lửa, cứu người. Khoảng 15 phút sau, lực lượng tại chỗ đã đập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên do căn nhà bị khóa trái nên người dân phải phá cửa để giải cứu 5 người ra ngoài với tình trạng bị bỏng rất nặng trên khắp cơ thể.

Sau đó cả 5 người được đưa và bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, do vết thương quá nặng nên cả 5 người được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 2 xe gắn máy cùng một số vật dụng trong phòng trọ. Năm người bị thương được xác định là anh Nguyễn Đức Nam (40 tuổi), chị Đỗ Thị Hồng Tuyết (39 tuổi, vợ anh Nam) cùng 2 người con của anh chị là Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (16 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuyết Như (15 tuổi); một người cháu của chị Tuyết là Đỗ Thị Kim Ngân (17 tuổi). 

Nhận được tin báo, công an phường 12, công an quận Bình Thạnh đã có mặt để làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy.
 
Đến 9h sáng cùng ngày, Phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

Đình Thảo