1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

5 người bị thương bởi mưa đá kèm gió lớn

(Dân trí) - Theo thông tin từ chính quyền huyện Kỳ Sơn - Nghệ An, đến tối 9/4, có 5 người bị thương bởi lốc xoáy kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn huyện này.

Chiều tối 9/4, ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, mưa lớn, mưa đá kèm theo lốc xoáy đã làm cho nhiều nhà dân tại xã này bị hư hỏng và làm 5 người dân bị thương (đang được điều trị tại Trạm xá của xã), trong đó có người phải khâu đến 30 mũi.

Theo ông Liệu, 5 người nói trên trong lúc chằng néo nhà cửa đã bị tôn lợp rơi (do gió giật) cắt vào phần mềm.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: "Tôi cũng nhận được tin báo từ Chủ tịch xã Mỹ Lý báo lại là có 5 người bị thương, trong đó có 2 người phải khâu nhiều mũi".

Cho đến thời điểm này, sau cơn mưa đá lớn kèm theo lốc trên địa bàn hai xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) và Mai Sơn (huyện Tương Dương), nhiều nhà dân bị sụp đổ, tốc mái.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h chiều ngày 9/4, một trận mưa đá lớn kèm theo lốc xoáy đã càn quét trên diện rộng, từ các bản làng xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn) đến xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) trong hơn một giờ đồng hồ.

Hiện con số thiệt hại cũng như số người bị thương chính thức đang được cơ quan chức năng hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương làm rõ.

Một số hình ảnh nhà cửa bị mưa và lốc xoáy gây thiệt hại trên địa bàn hai xã Mỹ Lý và Nhôn Mai:

Một ngôi nhà ở xã Mai Sơn bị lốc giật sập.
Một ngôi nhà ở xã Mai Sơn bị lốc giật sập.

Ngôi nhà lợp tôn tại xã Mỹ Lý bị hư hỏng.
Ngôi nhà lợp tôn tại xã Mỹ Lý bị hư hỏng.

5 người bị thương bởi mưa đá kèm gió lớn - 3


Người đàn bà chỉ còn biết nhìn lên mái nhà trống trơn

Người đàn bà chỉ còn biết nhìn lên mái nhà trống trơn

5 người bị thương bởi mưa đá kèm gió lớn - 6


Người dân gom đá sau cơn mưa

Người dân gom đá sau cơn mưa

Mưa đá trải rộng trên địa bàn xã Mai Sơn.
Mưa đá trải rộng trên địa bàn xã Mai Sơn.

Nguyễn Duy